Nữ sinh chết lõa thể trong rẫy cà phê

20/06/2012 11:45
Cô nữ sinh được phát hiện đã chết trong tư thế nằm sấp, không mặc quần áo.

Ngày 19-6, thượng tá Mai Văn Hiệp, Trưởng Công an huyện Đắk Mil - Đắk Nông, cho biết cơ quan công an đang điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ giết người tại rẫy cà phê thuộc khu vực đội 4, thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil.

Nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thị Dung (SN 1995) học sinh lớp 12, Trường THPT Đắk Mil.
Ông Nguyễn Văn Cao, bố của nạn nhân, cho biết: Khoảng 11 giờ ngày 17-6, Dung xin phép sang nhà bạn cùng xóm chơi nhưng đến tối không thấy về. Ông gọi điện sang nhà bạn Dung để tìm thì được biết Dung đã về từ lâu.
Biết có chuyển chẳng lành, ông cùng một số người dân đổ xô đi tìm cả đêm. Đến khoảng 6 giờ ngày 18-7 thì phát hiện xác của Dung ở trong rẫy cà phê của gia đình anh Đào Văn Thái (đội 4, thôn Đức Sơn).
Theo tin ban đầu từ cơ quan công an, nạn nhân chết trong tư thế nằm sấp, không mặc quần áo, trên cơ thể nạn nhân không phát hiện có dấu vết tác động bên ngoài.
Theo C.Nguyên (Người lao động)

Điểm nóng

Ghê rợn phá thai bằng... nan hoa xe máy

Nhẫn tâm chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sĩ để "yểm bùa"

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải