Nữ sinh Hải Phòng đoạt giải nhất thi diễn thuyết tiếng Nhật

08/04/2019 06:59
LÃ TIẾN
(GDVN) - Nữ sinh Hoàng Như Ngọc với bài diễn thuyết “Sự dũng cảm của phụ nữ” đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 6 tại Hải Phòng.

Ngày 7/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng, Sở Ngoại vụ và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam chi nhánh Hải Phòng phối hợp tổ chức cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 6.

Trải qua vòng sơ khảo, ban tổ chức lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc nhất tham gia diễn thuyết.

Các thí sinh lần lượt trải qua 2 phần thi: diễn thuyết và ứng xử.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất tặng thí sinh Hoàng Như Ngọc với bài diễn thuyết Sự dũng cảm của phụ nữ;

Nữ sinh Hoàng Như Ngọc với bài diễn thuyết “Sự dũng cảm của phụ nữ” đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 6 tại Hải Phòng. (Ảnh: CTV)
Nữ sinh Hoàng Như Ngọc với bài diễn thuyết “Sự dũng cảm của phụ nữ” đã xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 6 tại Hải Phòng. (Ảnh: CTV)

Giải nhì tặng thí sinh Trần Gia Nhi với bài diễn thuyết Những gì tôi nhận thấy thông qua chương trình trao đổi Jenesys- Trách nhiệm với bản thân và cộng đồng;

Thí sinh Phạm Hoàng Linh giành giải 3; ngoài ra 3 thí sinh được trao giải khuyến khích.

Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi diễn thuyết tiếng Nhật lần thứ 6 được mở rộng và thu hút được nhiều thí sinh tham gia, từ các bạn học sinh, sinh viên, người lao động và người yêu thích tiếng Nhật trên địa bàn Hải Phòng.

Chất lượng các thí sinh năm nay được nâng lên, những bài diễn thuyết với nội dung phong phú, sâu sắc hơn.

Qua cuộc thi góp phần thúc đẩy phong trào học tập, ứng dụng tiếng Nhật, nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ này tới đông đảo người dân, học sinh, sinh viên thành phố.

Đồng thời, thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Nhật Bản với thành phố Hải Phòng.

LÃ TIẾN