Nữ sinh Vĩnh Phúc đạt giải Nhất quốc gia môn Địa lý khát khao trở thành nhà báo

01/04/2022 06:46
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từng đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm ngoái, năm nay, Thảo Vân quyết tâm và xuất sắc giành được giải Nhất quốc gia môn Địa lý.

Đã vài ngày trôi qua từ khi biết kết quả của Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông 2022, Nguyễn Thị Thảo Vân, học sinh lớp 12 chuyên Sử- Địa, trường trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc) vẫn lâng lâng niềm hạnh phúc.

Nguyễn Thị Thảo Vân, học sinh lớp 12 chuyên Sử Địa, trườngTrung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nguyễn Thị Thảo Vân, học sinh lớp 12 chuyên Sử Địa, trườngTrung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc (tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thảo Vân nói: "Lúc nghe tin có giải em khá hồi hộp, vì thời gian chờ giải quốc gia cũng khá lâu rồi. Sau khi biết mình được giải Nhất cảm xúc của em như vỡ òa vậy, vừa vui vừa xúc động, cảm giác bao công sức của mình cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng" .

Yêu thích và gắn bó với với chuyên Địa suốt ba năm, vì vậy Thảo Vân có rất nhiều kỉ niệm với thầy cô, bạn bè nhưng sau tất cả dù là niềm vui hay có khi chưa hài lòng thì đều khiến em trưởng thành hơn và cố gắng phấn đấu hơn.

Bước vào môi trường học tập lớp chuyên, trường chuyên, nơi có rất nhiều kỳ thi học sinh giỏi cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp quốc gia được tổ chức trong năm học, do đó Nguyễn Thị Thảo Vân đặt mục tiêu học tập tốt nhất để được cọ xát kiến thức trong các cuộc thi lớn.

Thảo Vân chia sẻ: "Để giúp em tiến đến đam mê, mục tiêu của bản thân với môn Địa thì các thầy cô giảng dạy, đặc biệt là cô Vũ Thị Ngọc Phước - giáo viên Địa lý và cũng là người trực tiếp ôn luyện cho đội tuyển đã luôn quan tâm dẫn dắt và định hướng em ngay từ những ngày đầu".

Địa lý không phải là một môn học dễ, để học tốt thì cần vận dụng nhiều kỹ năng như phân tích, quan sát, phương pháp tiếp cận thực địa, sử dụng bản đồ, …Môn học này giúp học sinh có cái nhìn rộng về thế giới, có hiểu biết về môi trường và trở thành một công dân toàn cầu.

Để bồi dưỡng và nâng cao các kiến thức môn Địa lý, Thảo Vân cho rằng, rất nhiều người nghĩ rằng học các môn xã hội là phải học thuộc, em không phủ nhận điều đó nhưng em không hoàn toàn học theo cách đó.

Thảo Vân (thứ 4 từ phải sang ) và các bạn trong đội tuyển Địa tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thảo Vân (thứ 4 từ phải sang ) và các bạn trong đội tuyển Địa tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ sinh Vĩnh Phúc đạt giải Nhất quốc gia môn Địa lý tiết lộ phương pháp học tập của bản thân theo cách "học hiểu" rồi mới học thuộc và luôn cố gắng nghe các thầy cô giảng bài ở trên lớp. Sau đó, em viết dàn ý lại phần kiến thức đã học theo cách hiểu của mình và vận dụng vào làm bài tập.

"Đương nhiên sẽ có những bài em hiểu đúng hoặc hiểu chưa chuẩn, lúc đó các cô sẽ chữa bài và giải thích. Đó là một cách để em có thể hiểu rõ vấn đề và giải quyết được nhiều bài tập hơn", Vân nói.

Trong thời gian học ôn thi cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì Vân thường ôn lại một lượt các phần kiến thức cơ bản sau đó ôn các phần trọng tâm, trọng điểm. Khi thấy ổn về mặt kiến thức rồi thì bắt đầu làm nhiều bài, nhiều đề hơn. Việc làm bài tập giúp em va chạm được với nhiều dạng bài, làm cho não bộ xử lý các thông tin nhạy bén và chính xác hơn.

Thiệt thòi hơn những khóa trước, năm học 2021-2022 học và thi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid nên phải xen kẽ học trực tuyến và trực tiếp. Bản thân đội tuyển cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, nhất là về việc giữ gìn sức khỏe để đi thi.

Tuy nhiên, Vân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với nhà trường vì đã có công tác phòng chống dịch an toàn cho đội tuyển. Cùng với đó là sự tận tình của thầy cô cô lãnh đội, luôn quan tâm đến sức khỏe của học sinh và luôn đảm bảo bài giảng được truyền tải một cách tốt nhất dù là học trực tiếp hay trực tuyến.

Năm nay, đội tuyển Địa lý của cô Phước có 10 học sinh đi thi và 100% đều có giải: 1 giải Nhất, 6 giải Nhì, 2 giải Ba, 1 giải Khuyến Khích. Đây là kết quả đáng tự hào, làm rạng rỡ truyền thống và ghi danh bảng vàng thành tích của trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc.

Với những cố gắng của mình, Thảo Vân đã đạt được thành tích học tập đáng nể trong suốt những năm qua như đạt giải Nhất môn Địa lý cấp tỉnh lớp 11; giải Nhì tỉnh vượt cấp lớp 12; giải Ba học sinh giỏi quốc gia (năm học 2020-2021); giải Nhất tỉnh lớp 12 và vừa qua là đạt giải Nhất quốc gia môn Địa lý.

Thảo Vân luôn cảm thấy Địa lý có rất nhiều kiến thức thú vị, có cả địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội. Việc chỉ dừng ở trang sách là chưa đủ mà em muốn được đi thực tế để trải nghiệm nhiều hơn. Vì vậy, Vân nuôi khát vọng được đi du học chuyên ngành Báo chí - một ngành rất năng động với mong muốn trở thành một phóng viên, nhà báo giỏi trong tương lai.

Trần Lý