Nước Mỹ và đồng tiền xu 1 đô la tưởng nhớ cô giáo dạy môn Lịch sử

07/08/2022 06:46
Xuân Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc lựa chọn nhà giáo Christa McAuliffe làm phi hành gia dân sự đầu tiên của nước Mỹ cho thấy người Mỹ đều dành sự tôn trọng cho nghề dạy học.

National Geographic HD là kênh quốc tế trong gói dịch vụ truyền hình MyTV thuộc VNPT (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam). Chương trình truyền hình tối ngày 28/07/2022 của National Geographic phát bộ phim tài liệu khoa học kỷ niệm sự kiện bi thảm xảy ra ngày 28/01/1986 với tàu con thoi Challenger.

Chỉ 73 giây sau khi phóng, con tàu bị nổ tung lấy đi sinh mạng 7 người trong phi hành đoàn.

Kế hoạch đặt ra cho chuyến bay ngoài việc triển khai vệ tinh TDRS-B, thực hiện các thí nghiệm về sao chổi Halley, chương trình có nhiệm vụ đưa một phi hành gia dân sự lên vũ trụ với quy định người đó phải là một nhà giáo nhằm thực hiện hai bài giảng cho học sinh từ trong khoang tàu Challenger.

Kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra sự kiện, báo Viettimes.vn số ra ngày 28/01/2016 viết:

“Tổng thống Ronald Reagan khi vào năm 1984 yêu cầu NASA đưa người tuyển chọn từ công chúng tham gia bay cùng phi hành gia tàu con thoi, và nhất thiết phải là giáo viên. Hơn 11.000 ứng viên gửi đơn và chỉ có hai cô giáo được chọn, Christa McAuliffe được chọn là phi hành gia chính thức còn Barbara Morgan là người dự bị. [1]

Quá trình tuyển chọn phi hành gia nhân sự được lưu trữ trên trang web tàu con thoi challenger (www.challenger.org/about/history/index.cfm):

Các ứng cử viên còn lại đã đến Trung tâm vũ trụ Johnson ở Houston, Texas, trong một tuần để kiểm tra kỹ về y tế, họ cũng có các cuộc thảo luận sơ lược về chuyến bay vào vũ trụ và nhiều cuộc phỏng vấn bởi các quan chức cấp cao của NASA.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 1985, Phó Tổng thống George Bush tuyên bố Christa McAuliffe sẽ là nhà giáo đầu tiên bay vào không gian, Barbara Morgan, một giáo viên tiểu học đến từ Idaho, được chọn làm người dự bị. [2]

Christa McAuliffe là giáo viên trung học 37 tuổi có bằng cử nhân về giáo dục và lịch sử.

Cô giáo môn lịch sử Christa McAuliffe - nhà giáo đầu tiên bay vào vũ trụ (Ảnh chụp màn hình trang web Bộ Nội vụ Hoa Kỳ - U.S. Department of the Interior). [3]

Cô giáo môn lịch sử Christa McAuliffe - nhà giáo đầu tiên bay vào vũ trụ (Ảnh chụp màn hình trang web Bộ Nội vụ Hoa Kỳ - U.S. Department of the Interior). [3]

Báo The New York Times cho biết quan điểm của Christa McAuliffe:

“Tác động của những người bình thường đối với lịch sử cũng quan trọng như các vị vua, chính trị gia hay tướng lĩnh”. [4]

Quá trình giảng dạy tại các trường phổ thông của Christa McAuliffe được công bố bởi NASA (cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ có trách nhiệm thực thi chương trình thám hiểm không gian và nghiên cứu ngành hàng không) như sau: [5]

Năm 1970-1971 dạy Lịch sử Hoa Kỳ lớp 8 tại Trường trung học cơ sở Benjamin Foulois, Morningside, Maryland.

Năm 1971-1978 dạy Lịch sử Anh và Mỹ lớp 8 và môn công dân lớp 9 tại trường Thomas Johnson Junior High School, Lanham, Maryland.

Năm 1978-1979 dạy lịch sử nước Mỹ tại Trường trung học cơ sở Rundlett, Concord, New Hampshire….

Những năm tiếp theo, Christa McAuliffe dạy các khóa học về kinh tế, luật, lịch sử Hoa Kỳ và một khóa học do bà phát triển mang tên Người phụ nữ Mỹ cho học sinh lớp 10, 11 và 12 tại Trường Tưởng niệm Bow và Trường trung học Concord, Concord, New Hampshire). [5]

Cho đến hôm nay, nhiều câu hỏi vẫn còn được đặt ra sau khi Christa McAuliffe qua đời:

Vì sao trong rất nhiều nghề nghiệp, Tổng thống Mỹ lại quy định phi hành gia dân sự đầu tiên phải là nhà giáo? [1]

Vì sao Barbara Morgan, người sau này trở thành phi hành gia chuyên nghiệp, đã cùng phi hành đoàn tàu con thoi Endeavour thực hiện thành công chuyến bay kéo dài 13 ngày đến Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS lại không được chọn làm người số 1?

Trong hai ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia chuyến bay, việc Christa McAuliffe được chọn bay vào vũ trụ giảng bài có phải chỉ do sức khỏe, do khả năng phản xạ trước tình huống hay cũng còn bởi lý do bà là nhà giáo dạy môn Lịch sử nước Mỹ?

Sau khi xảy ra sự kiện bi thảm ngày 28/01/1986 với tàu con thoi Challenger, nước Mỹ đã đối xử thế nào với cô giáo lịch sử Christa McAuliffe?

Do sự cố kỹ thuật, Christa McAuliffe chưa thực hiện thành công mục đích đặt ra cho chuyến bay, đóng góp lớn nhất của bà cho nước Mỹ và thế giới chính là cuộc đời một nhà giáo với mong muốn mang đến sự hào hứng cho hàng triệu học sinh từ bài giảng trong vũ trụ của mình.

Sau thảm họa tàu con thoi Challenger, nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới đã dành cho Christa McAuliffe và các phi hành gia tử nạn nhiều sự vinh danh xứng đáng.

Hai tòa nhà mang tên bà là Trung tâm Khám phá McAuliffe-Shepard ở Concord; Trung tâm Giáo dục và Giảng dạy Xuất sắc Christa Corrigan McAuliffe tại Đại học Bang Framingham; Trường tiểu học Christa McAuliffe ở Lowell, Massachusetts;

Các nhà khoa học đã lấy tên McAuliffe đặt cho tiểu hành tinh 3352; một miệng núi trên Mặt Trăng, một miệng núi lửa trên hành tinh Sao Kim,…

Khoảng 40 trường học trên khắp thế giới được đặt theo tên của bà, trong đó có Trung tâm Giáo dục Không gian Christa McAuliffe ở Pleasant Grove, Utah. [6]

Năm 2017, McAuliffe được giới thiệu vào Đại sảnh Danh vọng Hàng không & Vũ trụ Quốc tế tại Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ San Diego.

Năm 2004, Quốc hội Mỹ đã truy tặng Christa McAuliffe Huân chương Danh dự Không gian.

Thông tin trên trang web của Quốc hội (Congress.gov) cho biết: [7]

Ngày 28/01/2019 Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen đã bảo trợ cho một đề xuất về việc ban hành “Đạo luật tiền xu kỷ niệm Christa McAuliffe”. Ngày 10/09/2019 Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đề xuất bằng việc ban hành đạo luật số 116-65.

Gần 40 năm trước, việc lựa chọn nhà giáo Christa McAuliffe làm phi hành gia dân sự đầu tiên của nước Mỹ cho thấy người Mỹ, từ Tổng thống, các chính trị gia đến các nhà khoa học đều dành sự tôn trọng cho nghề dạy học, trong đó có sự quan tâm đặc biệt cho môn Lịch sử.

Nước Mỹ trở nên hùng cường phải chăng vì người Mỹ đã dành những sự quan tâm đặc biệt cho các nhà giáo và nghề dạy học, nhất là với giáo viên giảng dạy môn Lịch sử?

Tài liệu tham khảo:

[1] https://viettimes.vn/video-khoanh-khac-tau-con-thoi-challenger-phat-no-30-nam-truoc-post18135.html

[2]https://web.archive.org/web/20090125080418/http://www.challenger.org/about/history/index.cfm

[3] https://www.doi.gov/american-heroes/christa-mcAuliffe

[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Christa_McAuliffe

[5] https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/mcauliffe.pdf

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Christa_McAuliffe

[7]https://www-congress-gov.translate.goog/bill/116th-congress/senate-bill/239/actions?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc

Xuân Dương