Thúc đẩy trí thông minh của bé bằng cách tắm rửa

07/04/2012 12:00
Theo kenhgiadinh.net
Hàng ngày, tắm rửa cho bé vừa bảo vệ được da, vừa thúc đẩy trí não của bé phát triển tốt. 
Da của trẻ sơ sinh tiết dịch nhiều, vì vậy hàng ngày tắm rửa làn da sạch sẽ cho bé là rất quan trọng. Bé được hai ngày tuổi là có thể bắt đầu tắm rửa được. Mùa hè nên tắm hằng ngày, còn mùa đông cũng có thể tắm hàng ngày với điều kiện phòng tắm từ 22 - 25 độ C. Nước tắm phải giữ được độ ẩm từ 40 - 43 độ C. Bạn nhớ lấy tay để thử nhiệt độ của nước, thấy nóng hơn nước ấm một chút là được. Tắm xong cho bé, bạn cần phải nhanh chóng lấy khăn bông lau khô.
Tắm sẽ thúc đẩy trí não của bé phát triển mạnh. Xúc giác của con người sẽ nhanh chóng truyền đạt đến đại não những thông tin kích thích từ thế giới bên ngoài. Diện tích da của bé lớn, do đó tắm rửa là một biện pháp kích thích xúc giác tốt nhất; làn da sẽ đưa mọi cảm giác của da đến đại não, làm cho não phát triển và nhanh chóng trưởng thành.
Như vậy, từ việc tắm rửa hàng ngày cho bé, các bà mẹ đã góp một phần không nhỏ cho sự phát triển trí tuệ và vệ sinh sạch sẽ cho bé yêu của mình.
Theo kenhgiadinh.net