Hai chiếc xe cực độc mừng sinh nhật Ferrari 60 tuổi

23/05/2012 14:30
H.D (theo Carbuzz)
(GDVN) - Đánh dấu mốc son mẫu xe huyền thoại Ferrari 250 GT tròn 60 tuổi, bảo tàng Ferrari tại Maranello, Ý cho trưng bày hai mẫu xe cực độc được lưu giữ từ lâu.
Ferrari 250 GT huyền thoại là mẫu xe “uy lực” nhất trong số những mẫu xế cổ của nhà sản xuất siêu xe Ý. Thương hiệu 250 GT nổi tiếng với những chiếc xe tên tuổi như: GTO, Testa Rossa, California Spyder và Lusso.
Ferrari 250 GT huyền thoại là mẫu xe “uy lực” nhất trong số những mẫu xế cổ của nhà sản xuất siêu xe Ý. Thương hiệu 250 GT nổi tiếng với những chiếc xe tên tuổi như: GTO, Testa Rossa, California Spyder và Lusso.
Đánh dấu mốc son 60 năm mẫu xe huyền thoại của Ferrari chiếc 250 GT ra đời, hai mẫu xe độc mang tên 250 GT SWB Berlinetta và 250 GT SWB Breadvan, đều được trang bị động cơ 3.0 lít V12 do Giachino Colombo chế tạo vào năm 1952 và 1963.
Đánh dấu mốc son 60 năm mẫu xe huyền thoại của Ferrari chiếc 250 GT ra đời, hai mẫu xe độc mang tên 250 GT SWB Berlinetta và 250 GT SWB Breadvan, đều được trang bị động cơ 3.0 lít V12 do Giachino Colombo chế tạo vào năm 1952 và 1963.
250 GT SWB Berlinetta được phủ lên lớp sơn xanh và trắng cổ điển.
250 GT SWB Berlinetta được phủ lên lớp sơn xanh và trắng cổ điển.
Với chiếc xe này tay đua huyền thoại Stirling Moss đã dành chiến thắng trong 4 cuộc đua được tổ chức năm 1961.
Với chiếc xe này tay đua huyền thoại Stirling Moss đã dành chiến thắng trong 4 cuộc đua được tổ chức năm 1961.
Chiếc 250 GT SWB Breadvan được thiết kế bởi Piero Drogo và Giotto Bizzarrini.Breadvan là chiếc xe đẹp nhất thế giới mang vóc dáng vuông vắn theo kiểu khí động học, nhà thiết kế người Anh đặt tên chiếc xe là Breadvan lấy cảm hứng từ chiếc 250 SWB.
Chiếc 250 GT SWB Breadvan được thiết kế bởi Piero Drogo và Giotto Bizzarrini.Breadvan là chiếc xe đẹp nhất thế giới mang vóc dáng vuông vắn theo kiểu khí động học, nhà thiết kế người Anh đặt tên chiếc xe là Breadvan lấy cảm hứng từ chiếc 250 SWB.
Đây được coi là mẫu “shooting brakes” đầu tiên và là nguồn cảm hứng để xây dựng lên siêu xe FF.
Đây được coi là mẫu “shooting brakes” đầu tiên và là nguồn cảm hứng để xây dựng lên siêu xe FF.
H.D (theo Carbuzz)