Soi cận cảnh Rolls-Royce Phantom rồng trong tư dinh đại gia Ninh Bình

29/03/2012 15:20
Việt Đức - Mạnh Hóa (ảnh NinhBinhFc)
(GDVN) - Sau nhiều lời đồn và sự đoán về chủ nhân thực sự của hai chiếc Phantom rồng có mặt tại Sài Gòn vào đầu tháng 3 thì mới đây tối 28/03 chủ nhân thực sự của một trong hai chiếc siêu xe trên đã lộ diện.
Vào đêm qua, bộ đôi siêu xe sang đình đám nhất Việt Nam hiện nay- Rolls-Royce Phantom rồng và Maybach 62S- đã có mặt trước cửa trụ sở của tập đoàn Xuân Thành.
Vào đêm qua, bộ đôi siêu xe sang đình đám nhất Việt Nam hiện nay- Rolls-Royce Phantom rồng và Maybach 62S- đã có mặt trước cửa trụ sở của tập đoàn Xuân Thành.
Hiện tại, ngoài Rolls Royce Phantom Rồng và Maybach 62s trắng tập đoàn này con đang sở hữu 1 Maybach 62s màu đen, Rolls Royce Phantom trắng, và 2 Rolls Royce Ghost.
Hiện tại, ngoài Rolls Royce Phantom Rồng và Maybach 62s trắng tập đoàn này con đang sở hữu 1 Maybach 62s màu đen, Rolls Royce Phantom trắng, và 2 Rolls Royce Ghost.
Phiên bản Year of the Dragon được Rolls-Royce tạo ra nhằm vinh danh thị trường lớn nhất hãng là Trung Quốc nhân dịp năm con Rồng. Do vậy việc những siêu xe Phantom rồng có mặt tại Việt Nam thực sự đã chứng minh cho sự chịu chơi của các dại gia Việt.
Phiên bản Year of the Dragon được Rolls-Royce tạo ra nhằm vinh danh thị trường lớn nhất hãng là Trung Quốc nhân dịp năm con Rồng. Do vậy việc những siêu xe Phantom rồng có mặt tại Việt Nam thực sự đã chứng minh cho sự chịu chơi của các dại gia Việt.
Những chiếc Phantom thuộc phiên bản này có những đặc điểm nhận dạng như đường kẻ đúp kéo dài dọc thân xe với một con rồng nằm phía mũi xe.
Những chiếc Phantom thuộc phiên bản này có những đặc điểm nhận dạng như đường kẻ đúp kéo dài dọc thân xe với một con rồng nằm phía mũi xe.
Được biết chỉ có 33 chiếc Phantom thuộc chương trình Bespoke "Year of the Dragon 2012" và đặc biệt hơn, đây là 2 chiếc đầu tiên trong tổng số chỉ 33 chiếc Phantom in hình rồng được sản xuất với số thứ tự là 01/33 và 02/33.
Được biết chỉ có 33 chiếc Phantom thuộc chương trình Bespoke "Year of the Dragon 2012" và đặc biệt hơn, đây là 2 chiếc đầu tiên trong tổng số chỉ 33 chiếc Phantom in hình rồng được sản xuất với số thứ tự là 01/33 và 02/33.
Chính vì thế, cái giá mà đại gia Việt phải trả cho cặp đôi này là không hề nhỏ.
Chính vì thế, cái giá mà đại gia Việt phải trả cho cặp đôi này là không hề nhỏ.
Với mức giá sau thuế ước tính vào khoảng hơn 20 tỉ đồng, thì sự xuất hiện của mẫu Maybach 62S bên cạnh Phantom rồng là hoàn toàn tương xứng.
Với mức giá sau thuế ước tính vào khoảng hơn 20 tỉ đồng, thì sự xuất hiện của mẫu Maybach 62S bên cạnh Phantom rồng là hoàn toàn tương xứng.
Chiếc Maybach 62S sở hữu động cơ V12 6.0L tăng áp kép, công suất 612 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong vòng 5,2 giây, mô men xoắn 1000Nm. Maybach 62S có vách ngăn để phân biệt đâu là người lái xe và đâu là ông chủ.
Chiếc Maybach 62S sở hữu động cơ V12 6.0L tăng áp kép, công suất 612 mã lực và có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100km/h trong vòng 5,2 giây, mô men xoắn 1000Nm. Maybach 62S có vách ngăn để phân biệt đâu là người lái xe và đâu là ông chủ.
Cặp đôi Rolls-Royce Phantom rồng và Maybach 62S cùng xuất hiện trong một garage.
Cặp đôi Rolls-Royce Phantom rồng và Maybach 62S cùng xuất hiện trong một garage.
Việt Đức - Mạnh Hóa (ảnh NinhBinhFc)