Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh

24/08/2021 13:19
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã bầu ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24/8, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tiến hành kỳ họp lần thứ 2, kỳ họp chuyên đề.

Tại kỳ họp này, các đại biểu tham dự đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2021 – 2026) của ông Nguyễn Thành Phong, để ông Phong nhận vị trí công tác mới.

Trước đó, ngày 20/8, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Thành Phong giữ chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Đồng thời, ông Phong cũng thôi tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã quyết định bầu ông Phan Văn Mãi – Uy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (nhiệm kỳ 2021 – 2026) thay cho ông Nguyễn Thành Phong.

Với 97,75% số đại biểu có mặt tán thành, ông Phan Văn Mãi đã chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nói về chương trìn hành động của mình, tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cam kết thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, kế thừa và thực hiện chương trình hành động của Chủ tịch thành phố trước đó.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - ông Phan Văn Mãi tại kỳ họp (ảnh: TTBC TP)

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - ông Phan Văn Mãi tại kỳ họp (ảnh: TTBC TP)

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, ông sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng chống Covid-19, cải thiện tình hình, tiến đến kiểm soát dịch bệnh, tập trung cao công tác điều trị, giảm tử vong, ổn định xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân, nhất là người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội thích ứng với điều kiện phòng chống dịch bệnh, bình thường mới. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp mới để huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố.

Tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sinh ngày 25/2/1973 tại Bến Tre. Ông Mãi có trình độ Cử nhân tiếng Anh, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Là một cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, ông Phan Văn Mãi đã từng trải qua các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư rồi Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân của tỉnh Bến Tre.

Vào đầu tháng 6/2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Phan Văn Mãi tham gia vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thay cho ông Trần Lưu Quang được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hải Phòng.

Hiện ông Mãi vẫn là đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026), Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thành phố.

Việt Dũng