Thời gian đâu để vừa làm chủ tịch tỉnh vừa kiêm nhiệm hiệu trưởng đại học

22/05/2020 06:08
Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN - Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, một cá nhân không thể cùng lúc làm tốt hai công việc bởi đó là hai môi trường hoàn toàn khác nhau.

Ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được Ủy ban nhân dân tỉnh này ra quyết định công nhận kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long (trường trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thắng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành.

Từ ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được công nhận kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Từ ngày 18/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng được công nhận kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Chia sẻ với phóng viên Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Trần Đức Viên - Chủ tịch Hội đồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, một cá nhân không thể cùng lúc làm tốt hai công việc bởi đó là hai môi trường hoàn toàn khác nhau.

Cụ thể, theo Giáo sư Trần Đức Viên, Ủy ban nhân dân tỉnh là tổ chức chính quyền còn trường đại học lại hoạt động theo các quy định của chính quyền.

Trường đại học là một tổ chức học thuật có tính tự chủ, tự do học thuật, nghiên cứu... độc lập, khách quan tuy nhiên, nếu nếu áp tất cả quan điểm của tổ chức chính quyền vào thì cơ sở giáo dục không còn là tổ chức tự do học thuật nữa mà sẽ trở thành công cụ phục vụ chính quyền.

Ngoài ra, Giáo sư Trần Đức Viên cũng cho rằng, việc kiêm nhiệm này dễ dẫn tới suy nghĩ: “Ai cũng làm hiệu trưởng được”.

Tuy nhiên, nếu vẫn tiếp tục kiêm nhiệm thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phải làm gương trong thực hiện Nghị quyết 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, cần triển khai tự chủ ngay và luôn tại trường Đại học Hạ Long, làm mẫu mực để các địa phương khác học tập và làm theo.

Đồng tình với quan điểm này, Đại biểu Quốc hội khóa 13 – Bùi Thị An cho rằng, nếu vị này có đủ thời gian và sức lực để vừa điều hành tỉnh tốt vừa quản lý trường đại học tốt thì quá xuất sắc.

Tuy nhiên “làm hiệu trưởng là quản lý một đơn vị cần dành 100% thời gian cho trường, làm Chủ tịch tỉnh cũng cần 100% thời gian cho tỉnh, vậy không biết thời gian đâu để làm?”, bà An băn khoăn.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1973, nguyên quán huyện Từ Liêm, Hà Nội, là tiến sĩ Tài chính - Lý thuyết tiền tệ, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trước đó, ông từng trải qua các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 5/7/2019, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Thanh Sơn