Phần Lan sẽ mua được 100 xe tăng Leopard 2A6 với giá 200 triệu Euro

20/01/2014 16:56
(GDVN) - Bộ trưởng quốc phòng Phần Lan Carl Haglund đã chấp thuận giao ước ban đầu với đối tác Hà Lan.

Bộ quốc phòng Phần Lan và Hà Lan đã thống nhất được một thỏa thuận chuyển giao một loạt xe tăng chiến trường chủ lực Leopard 2A6 đã qua sử dụng của quân đội Hà Lan cho đối tác trong 4 năm liên tiếp với tổng giá trị chỉ khoảng 200 triệu Euro.

Bộ trưởng quốc phòng Phần Lan Carl Haglund đã chấp thuận giao ước với đối tác Hà Lan. Theo những gì đã được thống nhất, Phần Lan sẽ được Hà Lan bàn giao cho tất cả 100 xe tăng Leopard 2A6 trong vòng 4 năm.

Thỏa thuận này bao gồm cả chi phí hậu cần cũng như phụ tùng thay thế trong khoảng thời gian 10 năm vận hành.

Dự kiến, tất cả các văn kiện, hợp đồng bàn thảo sẽ được ký kết vào ngày 20/2/2014 tới đây tại Hà Lan với sự chứng kiến của bộ trưởng quốc phòng hai nước là ông Carl Haglund và người đồng cấp phía Hà Lan Jeanine Hennis-Plasschaert.

Việc bàn giao sẽ được thực hiện từ năm 2015 và kéo dài đến 2019. Với thỏa thuận này, quân đội Phần Lan hy vọng có thể nâng cao năng lực chiến đấu tấn công cho lục quân nước này cho giai đoạn từ 2015 đến 2030.

Hiện Lục quân Phần Lan cũng đã và đang vận hành các xe tăng chiến đấu cùng loại nhưng là phiên bản Leopard 2A4. Quân đội Phần Lan cho biết đây là một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng lục quân.

Theo kế hoạch của quân đội Phần Lan, để nâng cấp xe tăng Leopard 2A4 lên chuẩn Leopard 2A6 sẽ tốn 5 triệu Euro mỗi chiếc, trong khi đó, giá mua xe tăng Leopard 2A6 mới sản xuất là 10 triệu Euro.

Đối với những xe tăng Leopard 2A4 đang được Lục quân Phần Lan sử dụng, nước này cũng đã tiến hành nâng cấp dần dần lên chuẩn Leopard 2A6 từ giữa những năm 2000.

Lục quân Phần Lan trong những năm 80 vận hành với số lượng xe tăng tương đương với số lượng của một lữ đoàn, trong đó chủ yếu là xe tăng T-72M1 do Liên Xô chế tạo trong giai đoạn từ 1984 đến 1990 (khi đó Helsinki mua 160 chiếc tăng T-72M1 từ Nga).

20 năm sau đó, xe tăng T-72 được thay thế bằng 124 chiếc Leopard 2A4 mua của Đức. Hiện nước này có khoảng 139 chiếc tăng loại này trong biên chế của các đơn vị lục quân.