Anh trai giết em gái bằng nhiều nhát chém

12/03/2012 14:57
T.B
(GDVN) - Vì mâu thuẫn sinh hoạt trong gia đình anh trai đã cầm lưỡi lê đâm nhiều nhát vào lưng, ngực em gái khiến nạn nhân tử vong. 
Ngày 12/3, cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết, đang truy bắt đối tượng Mai Hoàng Lân (37 tuổi, ngụ số 21, đường 52, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) về hành vi “giết người”.

Thông tin ban đầu của cơ quan công an, chiều 11/3, Mai Bích Ngọc (33 tuổi, em gái Lân) và chồng hờ là Trần Cao Duy (34 tuổi) đang ngồi nhậu nhà đối diện thì Lân đi chơi về. Thấy em gái mình hàng ngày chỉ biết chơi và nhậu nên Lân nhắc nhở dẫn tới hai anh em cãi nhau, xảy ra xô xát. Mọi người trong xóm can ngăn, Lân đi vào nhà đóng cửa tắm.

Tuy nhiên sẵn có men trong người, Ngọc đạp đổ xe máy của Lân bật lửa định đốt nhưng Duy nhìn thấy liền ôm đẩy ra. Sau đó Ngọc và Duy đi sang hàng xóm. Còn Lân đi chơi với nhóm bạn. 
Nghi phạm Mai Hoàng Lân. Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Nghi phạm Mai Hoàng Lân. Ảnh do cơ quan công an cung cấp

Đến 20h15 phút cùng ngày, Lân về nhà thì gặp Ngọc ở ngay đầu hẻm nên hai người tiếp tục cãi nhau. Bực tức, Lân về nhà lấy lưỡi lê ra đầu hẻm xông vào đâm em gái nhiều nhát vào ngực khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Hung thủ bỏ trốn ngay sau đó. Riêng Ngọc tử vong do vết thương quá nặng.  
Theo người dân trong khu vực cho biết, Lân là một người hiền lành chịu khó làm ăn. Còn Ngọc thì hàng ngày chỉ có biết nhậu và ăn chơi. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 
Công an quận Thủ Đức kêu gọi Lân sớm ra trình diện để được khoan hồng. Ai phát hiện Lân hãy báo về đội CSĐT Tội phạm về TTXH Công an quận Thủ Đức, số điện thoại: 08-38972019.

Điểm nóng:
Chủ tịch quỹ VIASA: Cường đôla sẽ khóc nếu đặt cạnh Warren Buffett

Sắp xử Lê Văn Luyện: "Lời cháu Bích như xát muối vào lòng tôi"

Từ vùng dịch đến… chợ gia cầm Sửa chế độ tiền lương CBCCVC, lực lượng vũ trang

Phạt mũ bảo hiểm rởm: Trút gánh nặng sang người dân

Vì sao có "cung đường sắt chết người"?
Rùng mình trẻ em vùng núi chơi đùa với rắn lạ Bộ Tài chính: Việt Nam có quyền đánh thuế Google, Facebook

T.B