Ẩu đả tại quán bar lĩnh 4 nhát đâm xuyên tim, phổi

09/10/2011 07:12
Phong Nha
(GDVN) -Ngày 8/10, cơ quan điều tra cho biết đã tiến hành giải phẫu tử thi và xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.
Theo tài liệu điều tra, sự việc diễn ra vào khoảng 23h ngày 5/10, anh Lý Đức Toàn (SN 1982, thường trú tại TP.Đồng Hới - Quảng Bình) đã mời nhóm bạn từ huyện Quảng Trạch vào quán Bar Hoàng Đế-TP.Đồng Hới để nhậu. Quá trình uống rượu tại đây, nhóm bạn của anh Toàn đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một nhóm thanh niên khác ngồi bàn bên cạnh.
Sau khi đưa bạn vào bệnh viện, anh Toàn quay lại quán bar để lấy xe máy thì bất ngờ bị nhóm đối tượng trên dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực. Anh Toàn tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. 
Cơ quan công an mổ tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Toàn do bị 1 nhát dao đâm thấu tim, 3 nhát dao đâm thấu phổi.
Đến ngày 8/10, Cơ quan điều tra Công an Quảng Bình cho biết đã bắt được một đối tượng nghi vấn và triệu tập một người liên quan gây ra vụ án mạng trên để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người nói trên.
Phong Nha