Bắt hành khách đi máy bay giấu 1,62kg ma túy đá

05/06/2012 07:27
Hành khách Ngô Thị Phương Thảo (sinh 1981, quốc tịch Việt Nam) xuất cảnh  trên chuyến bay từ TP.HCM đi Kuala Lumpur (Malaysia), vừa bị hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Ma túy đá được phát hiện giấu trong balô xách tay
Ma túy đá được phát hiện giấu trong balô xách tay

Qua kiểm tra hành lý của Phương Thảo, nhân viên hải quan phát hiện quanh thành phía bên trong lưng balô xách tay có bốn túi nilông màu trắng quấn băng keo màu vàng dán vào bìa cactông có phủ giấy bạc, bên trong có chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể với trọng lượng 1,62kg.

Kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự tại TP.HCM cho thấy chất rắn màu trắng nói trên là chất ma túy tổng hợp methamphetamine (còn gọi ma túy đá). Theo lời khai ban đầu, Phương Thảo đang làm nghề phụ hồ, mang giùm một balô xách tay cho một người phụ nữ đi Malaysia.

Ngày 4-6, hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã bàn giao đối tượng và tang vật cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

V.H.Q/Tuổi trẻ

Điểm nóng

Nam thanh niên tìm đến khách sạn người yêu tự tử để… tự vẫn

Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

3 em nhỏ 10 tuổi chết đuối trên sông Dinh

Bàng hoàng trà chanh làm từ phụ gia

Năm Cam làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giải quyết tranh chấp biển Đông

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?