Con bị mời lên trụ sở, chặn đường chém Trưởng công an xã trọng thương

24/03/2012 17:21
Xuân Hòa
(GDVN) - Trong lúc đang trên đường đi làm về, Trưởng công an xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu đã bị một đối tượng chặn chém trọng thương.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 22/3, khi đang trên đường đi làm về ông Đậu Quang Hòa (SN 1966), Trưởng công an xã Diễn Hải (Diễn Châu, Nghệ An) đã bị đối tượng Nguyễn Huy Sửu (SN 1962, trú tại xóm 2, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An) chặn đường và đe dọa: “Mày muốn chết hay sao mà dám mời tao về trụ sở làm việc”.
Sau lời đe dọa này, Sửu liền dùng một con dao chuẩn bị sẵn nhảy vào chém ông Hòa. Do đang ngồi trên xe và gặp tình huống bất ngờ, không kịp phản ứng nên ông Hòa đã bị chém nhiều nhát vào người và gục xuống ngay tại chỗ.

Ông Hòa đang điều trị tại bệnh viên Quân khu 4
Ông Hòa đang điều trị tại bệnh viên Quân khu 4
Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân phát hiện vụ việc và Sửu đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, ông Hòa được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Diễn Châu trong tình trạng hôn mê sâu. Do vết thương quá nặng nên sau đó, ông Hòa được chuyển lên bệnh viện Quân khu 4 để tiếp tục điều trị.
Theo kết luận của các bác sĩ tại bệnh viện Quân khu IV thì ông Hòa nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bị nhiều vết thương trên người. Các bác sĩ xác nhận nạn nhân bị chấn thương sọ não kín, chấn thương ngực kín và chấn thương cột sống lưng.

Được biết nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trên là do trước đó, đối tượng Sửu được công an xã Diễn Hải mời lên trụ sở làm việc vì liên quan đến một vụ trộm gà. Cụ thể là khoảng 9h ngày 22/3, quần chúng nhân dân bắt được tên Nguyễn Thượng Dần (SN 1998, trú tại xóm 2, xã Diễn Hải, Diễn Châu) trộm gà của nhà bà Đào Thị Hường trú cùng xóm.

Vết thương trên người ông Hòa vẫn chưa lành
Vết thương  trên người ông Hòa vẫn chưa lành
Khi bị đưa về trụ sở công an xã để làm việc, tên Dần khai ngoài hắn ra còn có Nguyễn Văn Sung là con của Nguyễn Huy Sửu cũng có liên quan. Sau đó chính ông Hòa đã viết giấy mời ông Sửu và giấy triệu tập tên Sung lên trụ sở công an xã để làm việc.

Sau khi nhận được giấy này, tên Sửu bực tức nên đã đến nhà ông Hòa đòi chém nhưng lúc này ông Hòa chưa về nên đối tượng đã đón đường chặn chém ông Hòa.
 
Được biết đối tượng Nguyễn Huy Sửu đã từng có hai tiền án vì tội đánh người và ăn trộm. Sửu cũng là thuộc thuộc một dạng thành phần bất hảo trong địa phương.
Biết không thể thoát tội đến ngày 23/3 Nguyễn Huy Sửu đã đến CQĐT, công an huyện Diễn Châu để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra làm rõ.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Xuân Hòa