Đi bắt trộm vịt, bị chủ trại vịt chém chết

20/10/2011 10:24
Phong Nha
(GDVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Dình về hành vi giết người.
Trước đó, khoảng 01h ngày 16/10, Lê Sỹ Cường (SN 1994, trú tại thôn Thanh Khê-xã Thanh Trạch-Bố Trạch) cùng Từ Thanh Toán, Lê Văn Song, Nguyễn Văn Sơn (trú cùng xã) lén lút hẹn nhau đến trại chăn nuôi vịt của Nguyễn Ngọc Dình (SN 1971, ở thôn 1-xã Bắc Trạch) để bắt trộm vịt về uống rượu.

Nghe tiếng vịt kêu, Dình tỉnh giấc vác theo cây rựa đuổi chém các đối tượng và chém trúng vào đầu Lê Sỹ Cường làm Cường gục xuống.

Mặc dù đã được kịp thời đưa vào Bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ngày 17/10, Cường tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với VKS cùng cấp và Tổ chức Pháp y tỉnh Quảng Bình tiến hành khám nghiệm tử thi.

Đến nay, theo kết quả của Trung tâm pháp y kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân Cường là do có nhiều vết chém trên đầu gây nứt xương sọ và tổ chức não bị bị dập nát.

Sáng ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Dình về hành vi giết người. Đồng thời khẩn trương hoàn tất tài liệu điều tra bước đầu để khởi tố vụ án và chuyển đến Cơ quan điều tra cấp tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Phong Nha