Đòi "yêu" giữa đường, lĩnh 42 tháng tù giam

31/05/2012 16:37
Theo An Giang Online
Yêu râu xanh côn đồ tên Huỳnh Văn Nhiều (SN 1983, cư trú tại số 156C/6, khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên-An Giang) thừa nhận đã “thầm thương trộm nhớ” chị L., một phụ nữ ở cùng xóm lớn hơn mình tới 5 tuổi và đã có chồng con đề huề.
Một ngày nọ, được chị L. nhờ đem chiếc điện thoại di động đi sửa giùm, thay vì có cơ hội để lấy lòng “người trong mộng” nhưng hắn lại mang ra tiệm cầm đồ. Vài ngày sau, chị L. hỏi sửa điện thoại xong chưa thì Nhiều cứ lần lữa mãi.

Do ở cùng xóm nên biết được giờ giấc sinh hoạt, khoảng 3 giờ 30 phút sáng 16-9-2011, Nhiều lấy con dao Thái Lan giắt vào người và đến đoạn đường vắng cách nhà chị L. khoảng 150 mét, đón chị chở cá ngang qua, chặn xe lại và giả vờ trả điện thoại. Hắn bất ngờ đánh vào sau gáy, làm chị chúi đầu về phía trước rồi rút dao đâm 2 nhát vào lưng, sau đó kéo chị xuống xe, đẩy vào hàng rào lưới B40.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120531-140315-1-doiyeu-bcb0d.gif

Bị cáo Nhiều luôn cúi mặt trong phiên tòa xét xử

Chị L. nắm lấy dao và giằng co, liền bị hắn đâm thêm một nhát vào ngực và dọa: Nếu không cho hắn “yêu”, chị sẽ bị đâm chết. Nhờ nhanh trí, chị L. giả vờ đồng ý và bảo hắn mang xe của chị đi giấu kẻo người qua đường phát hiện. Thừa cơ, chị tri hô cầu cứu đúng lúc bà Huỳnh Thị Kim Hoàng và anh Trần Văn Nghĩa chạy xe ngang qua đã giúp chở chị đến Bệnh viện Đa khoa Châu Thành cấp cứu.

Thấy không thể lẩn trốn và càng không thể thoát khỏi lưới trời nên hắn đã đến Công an phường Bình Đức đầu thú. 

Theo cáo trạng ngày 21-2-2012 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Long Xuyên, Huỳnh Văn Nhiều bị truy tố 2 tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Hiếp dâm”.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-5, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt Nhiều từ 12-24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và từ 18-24 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.

Hội đồng xét xử kết luận, bị cáo Nhiều đã sử dụng hung khí nguy hiểm đâm chị L. nhiều nhát gây thương tích nhằm để ép giao cấu trái với ý muốn. Đối với hành vi chiếm đoạt chiếc điện thoại di động nhưng giá trị nhỏ (chị L. khai mua 210.000 đồng) nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 42 tháng tù giam cho 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Hiếp dâm”, đồng thời buộc bồi thường cho nạn nhân hơn 11 triệu đồng.

Theo An Giang Online