Dùng búa đinh đánh người nhập viện vì bị can ngăn

20/05/2012 08:13
Theo VnMedia
Sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 9/5 tại khu tập thể Văn Chương (quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân là ông Trần Văn Mừng (47 tuổi).
Nguyên nhân dẫn đến sự việc là từ mâu thuẫn giữa bà Trần Thị Thanh (em gái ông Mùng) với một người hàng xóm tên Dậu, ông Mừng đã lên can ngăn.
Ảnh minh họa

Ông Mừng bị chấn thương sọ não, đang điều trị tại BV.

Tưởng chừng như mọi việc đã giải quyết xong, nhưng một lúc sau con của bà Dậu dẫn về một nhóm người lạ, xông vào đánh bà Thanh. Trong khi ông Mừng vào can ngăn, nhóm người này đã dùng điếu cày và búa đinh đập liên tiếp vào đầu ông Mừng cho đến khi ông Mừng gục xuống.
Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng hiện sức khỏe của ông Mừng vẫn đang hết sức nguy kịch khi bị chấn thương sọ não.

Sự việc nhanh chóng được báo lên CA phường Văn Chương. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết.

Phó CA phường Văn Chương (CA quận Đống Đa) - ông Nguyễn Anh Tuấn đã xác nhận vụ việc và cho biết, CA phường đã bắt giữ đối tượng đánh ông Trần Văn Mừng điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo đúng pháp luật.

Điểm nóng

Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11

Giải mã biệt danh của những trùm giang hồ khét tiếng (P2)

Bố 'bé gái gây cháy' không dám mặc đẹp vì sợ...cháy

GS Hùng Võ: "Nếu có tiền, tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT để làm biệt thự"

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

Cụ 80 lết đi xin nước nấu cơm cho chồng

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo VnMedia