Giết chết đồng nghiệp vì bị đòi 270.000 đồng tiền thua bạc

12/04/2012 14:26
T.B
(GDVN) - Bực tức vì bị đòi tiền nợ thua đánh bạc ngay tại công ty, Huỳnh đã dùng dao đâm chết đồng nghiệp.
Ngày 12/4, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Bùi Vũ Huỳnh (SN 1988, ngụ huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Huỳnh và Nguyễn Thành Tín (tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) cùng làm chung Công ty Furukawa-Sky (đóng tại đường số 16, khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM).

Đầu tháng 6/2011, Huỳnh và Tín chơi đánh bài ăn tiền. Huỳnh bị thua 270.000 đồng nhưng không có tiền nên hứa đầu tháng 7 có lương sẽ trả Tín.

Chiều ngày 9/7/2011, Huỳnh đến công ty làm việc thì gặp Tín. Nhớ Huỳnh còn đang nợ tiền thua bạc, Tín liền đòi tiền Huỳnh. Tuy nhiên, Huỳnh nói không mang theo tiền, hẹn ngày mai sẽ trả. Tín không đồng ý và to tiếng hăm dọa sẽ gọi người đánh. Huỳnh vào trong phòng làm việc lấy trong ngăn bàn một con dao xếp bỏ vào túi quần và đi tìm Tín để nói chuyện.

Khi xuống nhà xưởng công ty, thấy Tín đang đứng làm việc, Huỳnh gọi ra ngoài giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, Tín lao vào túm tóc đánh Huỳnh. Bực tức, Huỳnh móc con dao trong túi đâm một nhát vào ngực Tín khiến nạn nhân gục xuống, chết tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ đã đến công an đầu thú.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Huỳnh mức án 17 năm tù giam.

T.B