Hà Nội: “Đại chiến” sau nhậu, 2 người tử vong

08/02/2012 07:12
Tuấn Nam
(GDVN) - Vụ đánh nhau xảy ra vào khoảng 13h ngày 07/2, tại thôn Bãi, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, HN) và 2 người đã chết ngay sau đó.
Nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xuất phát từ việc Đỗ Văn Bằng (SN 1983) tổ chức ăn uống và mời bạn bè đến chơi.
Trong quá trình ăn uống có xảy ra cãi nhau. Đỗ Hoàn (SN 1983) đã gọi thêm một nhóm thanh niên tới đuổi đánh với Lê Ngọc Trinh (SN 1984, ở Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, HN) và Đỗ Ngọc Dự (SN 1984, ở Đồng Mai, Hà Đông, HN).
Hậu quả: Trinh tử vong ngay tại “chiến trận”. Còn Dự bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 103 nhưng cũng tử vong ngay sau đó. Hiện, đối tượng Hoàn đã ra Công an huyện đầu thú và vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tuấn Nam