Hà Nội: Mò vào nhà, hiếp dâm trẻ em giữa đêm khuya

01/08/2012 07:33
NP
(GDVN) - Sang nhà hàng xóm chơi, không thấy bố mẹ cháu H. ở nhà, Hiếu đã giở trò đồi bại, hãm hiếp cháu bé chưa đầy 13 tuổi.

Sự việc xảy ra vào đêm ngày 28/7 tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an thành phố Hà Nội cho hay, CA huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án "hiếp dâm trẻ em", khởi tố bị can đối với Lê Ngọc Hiếu (SN 1993, trú tại thôn Hận Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Vào khoảng 23h30' ngày 28/7/2012, Hiếu đã sang nhà chị Nguyễn Thị M. chơi. Thấy vợ chồng chị M. vắng nhà, lúc này chỉ có mình cháu Nguyễn Thị Thu H. (sinh ngày 9/8/1999) ở nhà. Hiếu đã nổi “máu D” và hãm hiếp cháu H.

Sau đó, gia đình cháu H. đã tới cơ quan CA huyện Hoài Đức trình báo sự việc. Ngày 29/7/2012, CA huyện Hoài Đức đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.

Tại cơ quan CSĐT, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan CA huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
NP