Hành trình truy bắt nhóm bắt cóc trẻ em tại Hòa Bình

07/03/2012 06:30
Cao Nguyên
(GDVN) - Do "cơn khát" ma tuý nên ngoài việc đòi 5 bánh heroin thì nhóm bắt cóc cháu Sồng Thị Giang (6 tuổi -Sơn La) còn đòi thêm của gia đình 500 triệu đồng
Như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, vào hồi 18h30 ngày 3/3, cháu Sồng Thị Giang (6 tuổi), con anh Sồng A Dế (SN 1990), hộ khẩu thường trú tại bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La bị một nhóm đối tượng từ 4 đến 5 tên bắt cóc để tống tiền. 
Sau khi bắt cóc được cháu bé, một số đối tượng trong đó có đối tượng tên là Thọ liên lạc với Sồng A Dế và một đối tượng khác không xưng tên nói với Dế hiện đang giữ cháu Sồng Thị Giang và yêu cầu gia đình không được báo công an thì sẽ đưa cháu về. Sau đó các đối tượng tiếp tục  liên lạc với Dế phải mang 05 bánh Heroin và 500 triệu đồng qua địa phận tỉnh Hoà Bình thì các đối tượng sẽ báo địa điểm giao nhận tiền, ma tuý và gia đình sẽ nhận lại cháu Giang.
Lực lượng tham gia phá án cùng sự giúp đỡ của các chú cho nghiệp vụ đang triển khai để vây bắt các đối tượng bắt cóc cháu Sồng Thị Giang
Lực lượng tham gia phá án cùng sự giúp đỡ của các chú cho nghiệp vụ đang triển khai để vây bắt các đối tượng bắt cóc cháu Sồng Thị Giang
Nhận được điện báo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH – Bộ Công an về việc đề nghị phối hợp điều tra chuyên án giết người, bắt cóc con tin để tống tiền do Công an tỉnh Sơn La thụ lý, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cháu bé người dân tộc Mông, bọn tội phạm có tổ chức, hoạt động manh động, sử dụng vũ khí nóng, có nhiều khả năng liên quan đến tội phạm về ma túy.
Vụ án xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Sơn La và Hòa Bình. Nên công an tỉnh Hòa Bình xác định mục tiêu chính là giải cứu cháu bé, truy bắt hết các đối tượng gây án, thu hồi vũ khí, tang vật, đồng thời đảm bảo an toàn cho nạn nhân và các lực lượng tham gia vây bắt. 
Để đạt được mục tiêu trên, công an tỉnh đã huy động các lực lượng nghiệp vụ (Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, ma túy, Cảnh sát giao thông, Cơ động, Đặc nhiệm…). Công an các huyện, thành phố thông báo kịp thời đến lực lượng chức năng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh biết nội dung vụ án; đồng thời phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố (Sơn La, Hải Dương, Hà Nội…) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để sàng lọc đối  tượng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên tuyến giao thông, kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ,…nhằm phát hiện những mối quan hệ, nơi ẩn náu của các đối tượng và địa điểm chúng khống chế cháu bé.
Tuy nhiên nhóm tội phạm này hoạt động rất tinh vi, thủ đoạn. Chúng thường xuyên khống chế cháu bé và di chuyển qua nhiều địa bàn các huyện, các tỉnh (Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hải Dương, Hà Nội…) làm cho công tác xác định địa điểm ẩn náu của chúng gặp rất nhiều khó khăn.
Song, được sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Lãnh đạo Tổng cục phòng chống tội phạm – Bộ Công an; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH – Bộ Công an và Công an tỉnh, thành phố (Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội…), chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ kể từ khi nhận được đề nghị phối hợp của Công an Sơn La, các trinh sát phòng PC45 đã thu thập được các thông tin cần thiết về nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật để tống tiền nói trên gồm: Nguyễn Song Toàn, SN 1986, trú tại xóm Tân Lập, Dân Chủ, Hòa Bình. Đỗ Văn Nhuận (tức Hùng), SN 1985, trú tại Thúy Lâm, Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương. Lê Văn Thọ, SN 1980, trú tại đội 7, thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, Thanh Hà, Hải Dương. Tăng Bá Vinh, SN 1987, trú tại 32B Giã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương. Lê Văn Mẽ, SN 1986, trú tại xóm 7, thị trấn Phú Thứ, huyện Kim Thành, Hải Dương. Nguyễn Xuân Toàn (26 tuổi, TP Hoà Bình). Đinh Thị Tâm, SN 1985, trú tại xóm 5, Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Lê Thanh Nghị ở Hải Dương
Đinh Thị Tâm, SN 1985, trú tại xóm 5, Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình là đối tượng nữ duy nhất trong 8 kẻ bắt cóc chúa Sồng Thị Giang
Đinh Thị Tâm, SN 1985, trú tại xóm 5, Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
là  đối tượng nữ duy nhất trong 8 kẻ bắt cóc chúa Sồng Thị Giang

Đêm 4-3, 5 đối tượng trên từ Sơn La về Hòa Bình và vào nhà nghỉ Cây Xanh thuộc địa bàn xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn để nghỉ. Khoảng 2h sau chúng lại bỏ đi. Với bản chất côn đồ, gian xảo nên trong quá trình di chuyển các đối tượng thường đi bằng hai xe ô tô, liên tục thay đổi xe và biển số xe giả, tráo đổi điện thoại để tránh sự phát hiện của lực lượng truy bắt.  
Chiều 5-3, các trinh sát nắm được thông tin các đối tượng quay lại Hòa Bình. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng vây bắt. Khoảng 23h cùng ngày, nguồn tìn trinh sát báo tin có ba đối tượng (một nữ, hai nam) cùng một cháu bé khoảng 6 tuổi vào nhà nghỉ Ánh Dương thuê phòng nghỉ. Qua nhận đinh, hai đối tượng nam giới được xác định là Đỗ Văn Nhuận và Nguyễn Song Toàn đang giữ cháu Sồng Thị Giang. 
Theo tài liệu ban đầu cho thấy, đối tượng Lê Văn Thọ có mối quan hệ (nghi vấn mua bán ma túy) với Sồng A Dế (bố cháu Giang) và Sồng A Lứ (bố của Dế). Việc bắt cóc cháu Giang với mục đích để tống tiền. Do có sự chuẩn bị từ trước nên các đối tượng có mang theo nhiều vũ khí nóng như: một khẩu súng colt tự chế, một khẩu K54, một khẩu K59, một khẩu AK và nhiều loại đạn.
Tuy nhiên, với mục đích phải giải cứu an toàn tuyện đối cho cháu bé, qua nghiên cứu, xác định điều kiện, thời cơ cho phép, lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bao vây nhà nghỉ Ánh Dương, bắt được đối tượng Đinh Thị Tâm (SN 1985), trú tại xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình, đồng thời giải cứu cháu bé, đưa về địa điểm an toàn. 
Hai bố con Sồng A Dế và Sồng Thị Giang đã được an toàn
Hai bố con Sồng A Dế và Sồng Thị Giang đã được an toàn
Lợi dụng lúc lực lượng công an đang tập trung giải cứu cháu bé, một đối tượng trong nhóm tẩu thoát. Riêng đối tượng Đỗ Văn Nhuận (tức Hùng), SN 1985, trú tại xóm 9, xã Sủ Ngòi, TP. Hòa Bình cũng lợi dụng thời điểm đó mang theo vũ khí nóng (súng colt) di chuyển lên tầng tum (tầng 3) của nhà nghỉ Ánh Dương, chốt chặn cửa cầu thang để cố thủ. Các lực lượng tham gia phá án đã kịp thời bao vây, phong tỏa khu vực, đồng thời di tản quần chúng nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và kêu gọi đối tượng đầu hàng. 

BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO CUỘC GIẢI CỨU CON TIN NGHẸT THỞ TẠI HÒA BÌNH
Suốt từ 22h30 đêm 5-3 đến 6h sáng ngày 6-3, mặc dù lực lượng bao vây và gia đình nhiều lần thuyết phục nhưng Đỗ Văn Nhuận (Hùng) vẫn ngoan cố không chịu đầu hàng. Đến 6h, khi xác định thời cơ, điều kiện cho phép, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm đã triển khai phương án tiếp cận, đánh bắt, khống chế được đối tượng, thu một khẩu súng cùng nhiều viên đạn kèm theo. Đồng thời, lực lực lượng tham gia chuyên án cũng đã vận động được đối tượng đã tẩu toát khi vây bắt ra đầu thú là Nguyễn Song Toàn (SN 1986, trú tại xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, TP. Hòa Bình).
Đối tượng Đỗ Văn Nhuận đã bị tóm gọn
Đối tượng Đỗ Văn Nhuận đã bị tóm gọn
Ngay sau khi Công an Hòa Bình giải cứu con tin, bắt giữ các đối tượng trên, khoảng 7h30 ngày 6-3, Công an TP Hà Nội, Công an Hải Dương cũng đã triển khai thành công phương án đón bắt 5 đối tượng trong nhóm của chúng đang trên đường tẩu thoát từ Hòa Bình về Hà Nội, Hải Dương. Thu giữ một khâu súng AK, hai khẩu súng ngắn cùng nhiều tang vật khác của vụ án.
Chiều cùng ngày Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp báo với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương về vụ giải cứu con tin, truy bắt các đối tượng gây án xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hòa Bình. Tại buổi họp báo Đại tá Bùi Đức Sòn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình biểu dương và khen thưởng các cá nhân, tổ chức đã phối hợp chặt chẽ từ địa phương đến các tổ chức. Với tinh thân dũng cảm, nổ lực quyết tâm của lực lượng phá án, chỉ trong ba ngày, toàn bộ băng nhóm tội phạm trên đã bị lực lượng Công an bắt giữ.
Điểm nóng
Sinh nhật chiêu đãi ma tuý, thiếu nữ Hà thành bị sốc chết

Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi

Cô dâu bị trả vì "mất cái ngàn vàng" nghỉ học, đi du lịch
Kiến nghị cách chức, khai trừ Đảng với Bí thư huyện Tiên Lãng
Cao Nguyên