Kẻ xả đạn làm chết 2 người treo cổ trong trại giam

03/05/2012 11:09
Trúc Linh
(GDVN) - Hơn nửa năm bị bắt vì giết nhiều người rồi trốn lệnh truy nã hơn 22 năm, người đàn ông gần 50 tuổi ở Vĩnh Long treo cổ chết trong buồng giam.

Sáng ngày 3/5, Công an tỉnh Vĩnh Long xác nhận thông tin trên. Bị cáo treo cổ tự tử cũng được xác định là Lê Thanh Tuấn (49 tuổi) ngụ xã Thạnh Đức, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa bị truy tố về tội “giết người”.

Hơn 22 năm trước, vào giữa tháng 5/1989, trên đường đi nhậu về Tuấn ghé vào tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Bé ở xã Thạnh Đức mua thuốc lá. Trong lúc mua bán, Tuấn với bà Bé có mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nên người đàn ông say rượu đập bể tủ hàng.

Lê Thanh Tuấn lúc bị bắt sau hơn 22 năm trốn lệnh truy nã.
Lê Thanh Tuấn lúc bị bắt sau hơn 22 năm trốn lệnh truy nã.

Thấy Tuấn hung hăng, bà Bé báo công an xã nên kẻ say rượu bị mời làm việc. Tại công an xã, Tuấn tiếp tục “quậy” rồi giật khẩu súng AK xả đạn vào những người trước mặt. Hậu quả làm hai thanh niên chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng. Gây án xong, Tuấn tìm cách trốn sang Campuchia.

Hàng chục năm sau, Tuấn nghĩ rằng tội ác năm xưa chắc không ai còn nhớ khi tỉnh Cửu Long đổi thành tỉnh Vĩnh Long nên mò về quê thăm gia đình. Thế nhưng khi người đàn ông luống tuổi vừa đặt chân về TP Vĩnh Long thì bị bắt vào tháng 9/2011 theo lệnh truy nã để phục hồi điều tra.

Trúc Linh