Nghệ An: Đâm chết bạn nhậu sau tiệc rượu chia tay

04/05/2012 15:53
Xuân Hòa
(GDVN) - Sau cuộc nhậu để về quê, anh Anh đã bị bạn nhậu cùng đâm trọng thương và chết trên đường đi cấp cứu.
Chiều 4/5, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Nguyên (SN:1989) trú tại khối Tây Nam, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều ngày 3/5, anh Cao Văn Anh (SN 1985) và Nguyễn Quang Nguyên (SN 1989) cùng trú tại  khối Tây Nam phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang đi làm tại công trình cho Công ty bò sữa TH Trul milk (thuộc xóm Sơn Hạ, xã Nghĩa Sơn, Nghĩa Đàn, Nghệ An). Do chuẩn bị được nghỉ nên anh Anh đã cùng Nguyên và một số người bạn làm rủ nhau đi nhậu.

Sau trận nhậu, anh Anh về phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về quê thì xảy ra cãi vã với Nguyên.  Trong lúc đang bực mình cộng với hơi men, Nguyên liền chạy vào phòng cầm một con dao nhọn ra đâm một nhát vào ngực trái của anh Anh. Sau đó, Nguyên tiếp tục chém một nhát nữa vào bên cánh tay trái của nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của mọi người.

Thấy anh Anh bị thương nặng, mọi người đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Anh đã tử vong sau đó.

Riêng Nguyên sau khi gây án đã bắt xe khách bỏ về quê tại Thị xã Cửa Lò và không quên cầm theo con dao là hung khí đâm anh Anh.

Đến 21h cùng ngày, Nguyên đã mang theo con dao đến Công an tỉnh Nghệ An đầu thú.

Chiều 4/5, Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Nguyên về hành vi giết người.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.   
 
Xuân Hòa