Nữ quái bắt cóc cháu gái người yêu để đòi nợ

02/04/2012 16:32
Xuân Hòa
(GDVN) -Ngày 1/4, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Huệ (trú tại Nam Định) về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản. 
Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin vụ bắt cóc xảy ra vào khoảng 6h 35' ngày 28/3 tại gia đình bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1952, trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ tại CQĐT
Đối tượng Nguyễn Thị Huệ tại CQĐT
Nạn nhân là Lê Thị Na Na (SN 2009, cháu nội của bà Thìn), con anh Lê Tiến Dũng (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1984) cùng trú tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Đối tượng bắt cóc được xác định tên là Nguyễn Thị Huệ (khoảng 30 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Được biết Huệ chính là bạn gái của anh Lê Viết Duẩn (SN 1973, là bác ruột của cháu Na). Khoảng 9h sáng cùng ngày, Huệ điện thoại cho gia đình cháu Na cho biết nguyên nhân bắt cóc cháu Na là do anh Duẩn đang nợ một khoản tiền. Huệ yêu cầu gia đình cháu Na phải hoàn trả số tiền nợ đó thì ả sẽ thả cháu Na ra. 
Sự việc sau đó được trình báo lên Công an huyện Nghi Lộc. Đến chiều ngày 29/3 tức hơn một ngày sau khi bắt cóc cháu Na, đối tượng Nguyễn Thị Huệ đã bị bắt tại nhà riêng của mình tại xóm Trong, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Xuân Hòa