Nữ “tỉ phú hột xoàn” lĩnh án chung thân

03/04/2012 19:20
T.B
(GDVN) - Để có tiền tiêu xài, Hoa đã tạo võ bọc thành một “tỉ phú hột xoàn” để lừa đảo hàng trăm triệu đồng.
Chiều 3- 4, Hội đồng xét xử TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa (SN 1968, ngụ đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP.HCM ) mức án chung thân.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa tại tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Hoa tại tòa


Nguyễn Thị Hoàng Hoa thường được mệnh danh là “nữ tỉ phú hột xoàn” bởi xuất hiện ở đâu cũng chủ động khoe mình là người kinh doanh vàng bạc, hột xoàn tại nhiều chợ lớn ở TP.HCM. Sau khi có được “thương hiệu” và để tạo lòng tin của các “con mồi”, Hoa đưa ra mức lãi cao rồi vay hàng vài chục tỷ đồng với lý do cần vốn để kinh doanh, trong đó có việc nâng cấp xưởng giày dép, đầu tư vào các sòng bài tại Campuchia …

Khi có người tỏ ý nghi ngờ về sức mạnh tài chính, bà Hoa lập tức dẫn họ đến đến các “cơ sở của mình” như xưởng sản xuất giày dép, công ty kinh doanh điện máy, Trung tâm kiểm định đá quý….

Bằng thủ đoạn này,  từ tháng 6 - 2009 đến tháng 4- 2010, Hoa đã chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền lên tới 131,6 tỉ đồng. Trong số các bị hại, có những người không chỉ cho bà Hoa mượn tiền cá nhân mà còn vay của nhiều người khác đưa cho bà Hoa để hưởng khoản lãi suất chênh lệch. Ngoài ra còn có nhiều người khác trót cho bà Hoa vay tiền nhưng không ghi giấy nợ nên đành phải ngậm đắng nuốt cay.

Khi lừa được tiền, bà Hoa khai đánh bài tại Campuchia, đi du lịch tại nhiều nước châu Âu, châu Á... Ngoài ra, "nữ tỉ phú hột xoàn" còn dùng tiền vay để chi trả lãi và trả một phần gốc cho các chủ nợ.

Tháng 9-  2010,  Nguyễn Thị Hoàng Hoa bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an Phía Nam bắt giữ về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

T.B