Phát hiện hai người đàn ông chết bí ẩn dưới cầu

21/09/2011 14:19
V.T
(GDVN) - Vụ việc được phát hiện vào sáng nay tại cầu Bàu Máng (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi).
Tin ban đầu cho biết, sáng sớm ngày 21/9, khi đi ngang qua cầu Bàu Máng, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, một số người dân trong xã kinh hãi khi phát hiện có xác người chết ở dưới cầu. Qua thông tin tìm hiểu ban đầu thì 2 nạn nhân đều là nam giới, làm nghề chăn vịt cho ông Trần Thắng (sinh 1966), ở xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân
Hiện trường nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân


Danh tính các nạn nhân nhanh chóng được làm rõ gồm: Lê Quang Trung (15 tuổi), ở thôn Vạn An, cùng xã; còn người kia tên là Thương (khoảng 35 tuổi), quê ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Theo lời ông Thắng, bình thường cứ vào chiều tối thì cả 2 đều về nhà ăn cơm.

Thế nhưng gần tối hôm qua, không thấy ai về nên đã lấy xe chạy xuống xem thử. Tại đây chỉ thấy vịt, nhưng không thấy 2 người đâu. Vì trời mới mưa, nghĩ rằng 2 người đã vào trong xóm ăn cơm và ngủ, nên ông Thắng quay về lại nhà. Đến sáng sớm nay, một người quen đã gọi điện báo, nên ông Thắng đã vội vàng chạy xuống và vớt xác Trung và anh Thương lên.

Vụ việc đang được công an Quảng Ngãi xác minh, làm rõ.

V.T