Sát thủ bịt mặt bắn gục nam thanh niên trong đêm

03/05/2012 18:13
Theo VnMedia.vn
Sau tiếng súng, người dân chạy ra thì phát hiện một thanh niên bị bắn trọng thương nằm gục bên vũng máu. Những kẻ bịt mặt truy đuổi nạn nhân đã rú ga chạy thoát khỏi hiện trường.

Ngày 2/5, Thượng tá Bùi Ngọc Thành, Phó trưởng công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, cơ quan điều tra đang khẩn trương truy xét nhóm côn đồ gây ra vụ hỗn chiến trong đêm khiến một thanh niên bị bắn trọng thương.

Trước đó, vào khoảng 23h30, ngày 30/4, tại khu vực chân cầu Thiệu Hoá (thuộc địa phận xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ côn đồ dùng súng rượt bắn nhau, khiến người dân hoang mang lo lắng.

Ông Trần Công Sơn (51 tuổi), thôn 3, xã Thiệu Đô (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) kể lại, “vào khoảng nửa đêm 30/4, có 6 thanh niên đi trên 3 chiếc xe gắn máy, tất cả đều bịt mặt, rượt đuổi theo một nhóm thanh niên khác để đánh. Một người trong nhóm thanh niên bị rượt đuổi đã chạy vào nhà tôi để ẩn nấp. Khi mới đến cửa thì người này bị nhóm kia rút súng ra bắn theo nên bị thương nặng ở phần tay, hông và lưng. Hiện trên cánh cửa nhà tôi vẫn còn dấu vết đạn bắn.”

Hiện trường vụ nổ súng đêm 30/4 khiến một thanh niên bị thương

Hiện trường vụ nổ súng đêm 30/4 khiến một thanh niên bị thương

Một nhân chứng khác tham gia đưa nạn nhân đi cấp cứu cho biết, “sau khi bắn xong, nhóm thanh niên nói trên đã bỏ mặc nạn nhân nằm lại và phóng xe bỏ chạy. Người thanh niên bị thương nặng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa”.

Nạn nhân trúng đạn trong vụ nổ súng sau đó được xác định là anh Nguyễn Hữu Thịnh (SN 1987, trú tại thôn 3, xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hoá).

Theo cơ quan điều tra Công an Thiệu Hoá cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh Thịnh đi chơi về đến cầu Thiệu Hóa thì gặp một nhóm bạn đang tụ tập ở phía gần cầu. Anh Thịnh ghé lại chơi thì bỗng dưng nghe tiếng hô “chạy đi chúng mày ơi”, rồi cả nhóm phóng xe chạy về phía bên kia cầu. Theo phản xạ, anh Thịnh cũng lên xe bỏ chạy cùng. Thấy nhóm thanh niên truy rát phía sau, anh Thịnh chạy thẳng xe vào sân nhà một người dân gần đó, nhưng chưa kịp dừng xe thì từ phía sau vang lên tiếng súng nổ, cánh tay trái anh Thịnh bị 6 viên đạn chì găm vào, còn một viên trúng mạng sườn trái.

Sau khi nổ súng, những kẻ ra tay bắn anh Thịnh đã nhanh chóng tẩu thoát. Người thân kịp thời đưa anh Thịnh vào Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa cấp cứu, nhưng do vết thương khá nặng nên anh Thịnh được chuyển đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu. Được biết, anh Thịnh từ trước đến nay không thù hằn, mâu thuẫn gì với ai.

Thượng tá Bùi Ngọc Thành cho biết thêm, chưa bao giờ ở Thiệu Hoá xảy ra hiện tượng côn đồ truy sát bằng súng như trên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm vết thương xác định đây là súng tự chế bắn đạn hoa cải, nếu không án mạng đã xảy ra.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Theo VnMedia.vn