Sự thật vụ "dàn trận" ô tô để bắn nhau tại Hoài Đức (Hà Nội)

03/04/2012 06:50
Minh Anh
(GDVN) - Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội) bước đầu làm rõ vụ gây rối TTCC, phá hủy tài sản liên quan đến 5 chiếc ô tô.
Thông tin từ cơ quan CSĐT, tài liệu trinh sát xác định: khoảng 0h30 ngày 2/4, tại đường Tả Đáy thuộc thôn Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức xảy ra vụ gây rối TTCC và phá huỷ tài sản, 5 xe ô tô bị đập phá cửa kính.

Một chiếc xe ô tô bị đập phá gây hư hỏng còn lại ở hiện trường
Một chiếc xe ô tô bị đập phá gây hư hỏng còn lại ở hiện trường

Các 5 xe ô tô gồm: 1 xe Camry biển kiểm soát 30N-8430 do Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966, ở tổ 2, phường Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển; xe taxi hãng Rồng Vàng biển kiểm soát 29A-17085 do anh Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) điều khiển; 1 xe Kia biển kiểm soát 29A-33472 do anh Phùng Khắc Thuận (SN 1983, ở tổ 5, Đồng Mai, quận Hà Đông) điều khiển; xe ô tô Inova biển kiểm soát 29A-30228 do anh Nguyễn Đắc Thọ (SN 1978, ở tổ 4, phường Đồng Mai, quận Hà Đông điều khiển) và xe ô tô biển kiểm soát 30T-6654 (chưa rõ người điều khiển) đi trên đê Tả Đáy.

Thời điểm trê, các xe bị 1 nhóm đối tượng khoảng 20 người dùng gậy gộc, dao kiếm, gây thương tích cho anh Phạm Văn Trọng (SN 1987, ở Đông Phương Yên, Chương Mỹ) và anh Nguyễn Quang Liên (SN 1970, ở Đồng Mai, quận Hà Đông). Nhóm đối tượng phá huỷ cửa kính, đèn pha, đèn chiếu hậu, nắp ca pô của 5 xe ô tô trên, gây thiệt hại tài sản trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Phòng CSHS CATP phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra.

Minh Anh