TP.HCM: Bắt bảo vệ khách sạn kiêm “tú ông”

06/04/2012 18:01
T.B
(GDVN) - Tuy là bảo vệ khách sạn nhưng Thể vẫn luôn điều hành đường dây gái bán dâm của mình.
Ngày 6/4, Cơ quan điều tra Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Ngọc Thể (47 tuổi, quê Nam Định) để điều tra làm rõ hành vi “tổ chức, môi giới gái mại dâm”.
Trước đó, vào khoảng 12h30’ ngày 28/3, các trinh sát thuộc Công an quận Thủ Đức bất ngờ đồng loạt kiểm nhiều phòng tại khách sạn Hạnh Mỹ (đường số 3, khu phố 6, phường Trường Thọ) bắt quả tang 4 cặp nam, nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.
Qua điều tra, các gái mại dâm khai nhận, có chỗ “làm ăn” này là do Trịnh Ngọc Thế, bảo vệ của khách sạn đứng ra tổ chức, môi giới. “Tú ông” Thể khai nhận là người điều hành đường dây gái mại dâm từ hơn một năm nay.
Để không bị mất “mối”, trong tay Thế luôn có sẵn 10 cô gái trẻ đẹp chân dài.  Khi khách có nhu cầu, Thể sẽ điều gái đến khách sạn Hạnh Mỹ. Sau khi “làm việc” xong, gái bán dâm sẽ phải nộp cho Thể 100.000 đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

CHÙM ẢNH GÁI MẠI DÂM "TUNG HOÀNH" KHẮP HÀ NỘI
T.B