Tử hình gã giết bà hàng xóm dã man

06/04/2012 14:06
Theo VietNamNet

Phiên toà sơ thẩm TAND tỉnh Quảng Nam chiều 5/4 đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Trịnh Vũ Thanh Bình (SN 1986), trú khối phố 2, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam với 4 tội danh giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài mức án tử hình, toà còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, chiều 27/1/2012 (tức mùng 5 Tết), do thua bạc hết tiền, Bình đã chiếm đoạt xe mô tô BKS 92B1-05.378, trị giá 8 triệu đồng của Trình Công Hội (là anh rể Bình) đi cầm lấy 2,5 triệu đồng, sau đó đi chơi bầu cua và cháy túi.

Người dân địa phương đến xem công an dựng lại hiện trường vụ giết người và chân dung hung thủ (ảnh nhỏ).

Người dân địa phương đến xem công an dựng lại hiện trường vụ giết người và chân dung hung thủ (ảnh nhỏ).

Khi anh Hội đòi lại xe, Bình nghĩ phải đi trộm để có tiền chuộc lại xe. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Bình đột nhập nhà bà Nguyễn Thị Hảo (SN 1961, trú gần nhà Bình) và nấp phía sau cửa hông chờ thời cơ vào trộm tài sản.

Khi bà Hảo đi vệ sinh thì Bình lẻn vào nhà và nấp ở gác lửng chờ. Bà Hảo lên gác thắp hương phát hiện Bình nên hoảng hốt la lên và bị trượt lùi xuống chân cầu thang.

Bình xông đến bóp cổ bà Hảo cho đến chết và bế xác bà Hảo đặt lên giường sau đó lục trong túi và tủ nhà bà Hảo cướp hơn 9 triệu đồng.

Sau đó, vào sáng 28/1, Bình đi chuộc lại xe cho anh Hội và đón xe lên nhà người yêu ở huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) ẩn nấp.

Qua điều tra, công an Quảng Nam đã truy tìm và bắt giữ Bình vào trưa ngày 29/1.

Theo VietNamNet