Ts Trần Công Trục: Bằng chứng pháp lý chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Bằng chứng pháp lý chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
(GDVN) - Tiến sĩ Trần Công Trục tiếp tục phân tích sâu hơn về bằng chứng pháp lý và chứng lý lịch sử về chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời bác bỏ các luận điệu sai trái nhận bừa “chủ quyền” trên Biển Đông từ các bên liên quan.

Kiến nghị xử lí hình sự đối với doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH

Kiến nghị xử lí hình sự đối với doanh nghiệp nợ đọng tiền BHXH
(GDVN) - Ngày 5/3, trong buổi trả lời trực tuyến trước nhân dân cả nước về "Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề", Bộ trưởng Bộ LĐTB và XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết đã có công văn sang Bộ Tư pháp đề nghị xem xét các quy định pháp lý để có thể xử lí hành vi nợ đọng tiền BHXH đối với các doanh nghiệp.

Thao túng ngân hàng khó kiểm soát

Thao túng ngân hàng khó kiểm soát
Ông Dương Quốc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia phân tích: "... những hoạt động thao túng đó đã dẫn tới đầu tư chéo lẫn nhau, làm cho nguồn vốn của các tổ chức tín dụng là ảo. Hệ quả là việc đánh giá hệ thống các tổ chức tín dụng, tài chính rất méo mó, nợ quá hạn khó xác định".

Nhóm mua thông báo hoạt động trở lại

Nhóm mua thông báo hoạt động trở lại
Theo công bố phát đi sáng nay, sau khoảng thời gian tạm ngừng mọi giao dịch do xung đột nội bộ từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, trụ sở và trang web của Nhóm Mua đã chính thức hoạt động trở lại.

"Sẽ khó khi xử lý nợ xấu BĐS nếu không buộc phải công chứng"

"Sẽ khó khi xử lý nợ xấu BĐS nếu không buộc phải công chứng"
(GDVN) - "Nếu đề nghị lược bỏ đi bất kỳ một thủ tục, trình tự, điều kiện nào hiện có thì chỉ có thể làm cho tình trạng tranh chấp về đất đai, nhà ở vốn đã rất phức tạp càng thêm phức tạp hơn, gây nguy hai to lớn đến an sinh xã hội và sự phát triển ổn định, bền vững của nền kinh tế", TS. Trần Công Trục nói.

Nguyên phó Chánh thanh tra Bộ Y tế nói về những sai phạm

Nguyên phó Chánh thanh tra Bộ Y tế nói về những sai phạm
(GDVN) - "Nếu như Sở y tế Hà Nội tiếp tục Cấp phép hoạt động chuyên ngành cho các Doanh nghiệp Dược tại 148 Giảng Võ Hà Nội là thiếu cơ sở pháp lý, thiếu cơ sở khoa học trong quản lý nhà nước, thiếu cơ sở thực tiễn mang tính thuyết phục và hạn chế tầm nhìn..."_Luật sư Nguyễn Hữu Lâm, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nguyên phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế đánh giá.