Phát hiện poster xuyên tạc biển Đà Nẵng là biển Trung Quốc

28/07/2016 11:39
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Một người đàn ông nước ngoài đến đặt tour du lịch, mang theo nhiều tấm poster với nội dung xuyên tạc biển Việt Nam là China Beach.

Sáng 28/7, Đại tá Trần Hữu Do, Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng vừa phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng phát hiện và tịch thu toàn bộ tấm poster quảng cáo xuyên tạc biển Đà Nẵng thành biển Trung Quốc.

Poster quảng cáo có nội dung sai trái ghi biển Đà Nẵng - Việt Nam là China Beach, ảnh Hoàng Tuấn
Poster quảng cáo có nội dung sai trái ghi biển Đà Nẵng - Việt Nam là China Beach, ảnh Hoàng Tuấn

Được biết, trước đó, người dân phát hiện và phản ánh với cơ quan chức năng tại số nhà 38, đường An Thượng 5 (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cũng là trụ sở công ty jeep tour) có sử dụng tấm poster quảng cáo có ghi dòng chữ: “38 An Thượng 5, China Beach, Đà Nẵng, Việt Nam”.

Tấm poster này được ghi bằng tiếng là tiếng Anh.

Sau khi biết tin, lực lượng chức năng đã tới số nhà nói trên làm việc với chủ nhà và tịch thu toàn bộ tấm poster xuyên tạc sai sự thật này.

Theo chủ nhà cho biết, những tấm poster quảng cáo này được một người đàn ông nước ngoài mang tới khi đến đặt tour.

Tuy nhiên, chủ nhà không biết nội dung trên tấm poster lại ghi nội dung xuyên tạc như vậy.

Trước đó, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng đã nhiều lần phát hiện và tịch thu nhiều bản đồ mà khách Trung Quốc mang sang Việt Nam thông tin sai về chủ quyền lãnh thổ.

HOÀNG TUẤN