Phát hiện xác bé gái chăn bò chết ở vệ đường nghi bị cưỡng hiếp

10/02/2014 14:20
Xuân Hoà - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Thấy con gái đi bò nhưng mãi không thấy về nên người nhà đã cùng người dân đi tìm thì phát hiện xác cháu bé chết bên vệ đường có dấu hiệu bị cưỡng hiếp.
Tin từ công an huyện Bố Trạch vào khoảng 19h ngày 9/2 cháu N.T.Q (SN 2002, trú tại thôn 1 , Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) nghi bị giết chết ngay tại phía nam đường Hồ Chí Minh sau khi đi chăn bò.

Trước đó, trưa ngày 09/02 vì được nghỉ học nên cháu Q đã đi chăn bò giúp bố mẹ. Chiều muộn cùng ngày, chờ mãi không thấy con về nên chị N.T.C (SN 1970, mẹ cháu Q) đã cùng nhờ nhiều người đi tìm. Sau một lúc tìm kiếm thì mọi người tá hoả phát hiện xác cháu Q nằm chết bên vệ đường, ở khu vực di tích lịch sử sân bay Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Trên thân thể cháu có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Hiện cơ quan CA huyện Bố Trạch đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Q .

Xuân Hoà - Nhuận Ngọc