Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Học viện Thanh thiếu niên

26/03/2013 07:55
Thành Chung/chinhphu.vn
Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc với Học viện Thanh thiếu niên nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Phó Thủ tướng trò chuyện với sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: VGP/Toàn Thắng
Phó Thủ tướng trò chuyện với sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Ra đời cách đây 57 năm, Học viện Thanh niếu niên thực hiện chức năng bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn về nghiệp vụ công tác Đoàn, công tác Đội; bồi dưỡng cán bộ cho Hội Liên hiệp thanh niên và Hội sinh viên Việt Nam.

Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định nâng cấp Học viện Thanh thiếu niên thành cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với định hướng hoạt động là đào tạo cán bộ làm công tác thanh thiếu niên trình độ đại học và sau đại học, cán bộ làm công tác thanh thiếu niên và nghiên cứu thực tiễn về công tác thanh thiếu niên.

Hiện Học viện đang đào tạo 367 sinh viên đại học theo 3 chuyên ngành là Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Công tác thanh thiếu niên và Công tác xã hội. Cùng với đó là 8 lớp hệ trung cấp với 259 học viên. Học viện còn tổ chức bồi dưỡng cán bộ cho Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia.

Từ khi thành lập đến nay, Học viện đã tham gia làm chủ nhiệm 7 đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước, 37 đề tài cấp Bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội, triển khai và hoàn thành 81 đề tài tổng luận cấp viện và học viện.

Định hướng phát triển của Học viện là trở thành cơ sở đào tạo đại học cho thanh niên, vì thanh niên; trung tâm đào tạo chất lượng cao trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Đoàn và nghiên cứu khoa học về công tác thanh thiếu niên, trung tâm đào tạo lãnh đạo trẻ.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban lãnh đạo Học viện, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ủng hộ chủ trương xây dựng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trở thành một trung tâm đào tạo lãnh đạo trẻ cho đất nước.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Học viện cần phát huy vai trò là nơi đào tạo cán bộ Đoàn có chuyên môn sâu, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, vận động thanh niên tham gia vào các phong trào xây dựng, bảo vệ đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Học viện đóng góp vào việc phát huy tính xung kích của thanh niên. Ảnh: VGP/Toàn Thắng
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Học viện đóng góp vào việc phát huy tính xung kích của thanh niên. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về công tác thanh niên phải là nhiệm vụ hàng đầu của Học viện, nhằm xây dựng cơ sở khoa học có tính thực tiễn cao trong việc phát huy tính xung kích của thanh niên trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại Học viện Thanh thiếu niên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng gặp mặt và đối thoại với 82 cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc và các sinh viên của Học viện.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, lắng nghe và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có môi trường học tập, lao động thuận lợi, tham gia vào các hoạt động quản lý Nhà nước và xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn các đoàn viên, thanh niên cần gắn kết sáng tạo hoạt động Đoàn với công việc chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Thành Chung/chinhphu.vn