Phụ huynh lo lắng vì con không được học bán trú, Gia Lai "hỏa tốc" điều chỉnh

09/09/2022 06:38
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Văn bản tạm dừng các khoản thu ngoài học phí khiến nhiều trường học không thể tổ chức bán trú cho học sinh khiến phụ huynh lo lắng.

Phụ huynh bức xúc, chuyển sang trường tư để học

Bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai đã yêu cầu các trường học trên địa bàn “tạm dừng các khoản thu ngoài học phí đối với các trường công lập trên địa bàn” theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phụ huynh bức xúc vì nhiều trường tiểu học, mầm non ở Gia Lai không tổ chức hoạt động bán trú. Ảnh: MT

Phụ huynh bức xúc vì nhiều trường tiểu học, mầm non ở Gia Lai không tổ chức hoạt động bán trú. Ảnh: MT

Trước đó, từ giữa tháng 8, để tránh lạm thu đầu năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu ngành giáo dục tạm dừng các khoản thu ngoài học phí đối với các trường công lập. Trong số này, có cả khoản thu để phục vụ hoạt động bán trú ở các trường.

Sau văn bản này, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có thông báo cho phụ huynh tạm thời chưa tổ chức hoạt động cho trẻ bán trú tại trường. Theo đó, nhà trường chỉ thực hiện tổ chức cho học sinh hoạt động 2 buổi/ngày.

Sự việc này đã khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì ảnh hưởng đến công việc do phải đưa đón các em hai buổi/ngày. Anh TNT. (trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku) cho biết: “Cả hai vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức nhà nước nên không thể bỏ về trong giờ hành chính để đưa đón con.

Hiện đứa nhỏ của tôi đang học Trường Tiểu học Lê Qúy Đôn còn bé sau cũng đang học mầm non, nếu đón về buổi trưa cũng không kịp cơm nước cho các cháu để đi học buổi chiều”.

Trước thực trạng trên, nhiều phụ huynh tính đến phương án rút hồ sơ và chuyển con sang học ở các trường tư thục. Chị LTQH. (ngụ phường Đống Đa, thành phố Pleiku) chia sẻ: “Do đặc thù công việc nên gia đình không thể đưa đón cháu nhiều buổi. Nếu tình trạng này còn kéo dài thì chắc tôi phải chuyển cho con sang trường tư để học có bán trú”.

Cô Nguyễn Thị Liên – Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai (thành phố Pleiku) cho biết: “Về góc độ nhà trường cũng tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh. Ví dụ như, cô giáo sẽ đón các cháu từ sáng sớm, còn trưa các cô sẽ ở lại với các cháu đến 12h để chờ bố mẹ các em đi làm xa đến đón.

Để cho phụ huynh yên tâm gửi con vào trường thì chúng tôi cũng mong muốn các cấp lãnh đạo có phương án cho nhà trường tổ chức học bán trú để đảm bảo chất lượng dạy học vừa để phụ huynh bớt vất vả”.

Bà Phạm Thị Kim Thoa – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (Gia Lai) thừa nhận, sau khi các trường có thông báo nói trên thì phụ huynh đã phản ứng rất nhiều.

“Thứ nhất đó là phụ huynh phản ánh gặp nhiều khó khăn trong việc sắp xếp đưa đón học sinh đến trường. Thứ hai nữa là các trường thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với từng độ tuổi cũng như mục tiêu giáo dục thì không thực hiện đảm bảo vì số lượng học sinh rất ít”.

Sẽ tổ chức lại hoạt động bán trú

Trước thực trạng trên, ngày 8/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi nhận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở đã ban hành công văn hỏa tốc gửi các phòng Giáo dục để triển khai các nội dung tổ chức hoạt động bán trú.

Theo đó, công tác tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học công lập được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận, thống thất của phụ huynh.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú tại trường cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học trình phòng Giáo dục phê duyệt để kịp thời tiến hành tổ chức hoạt động bán trú, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục ở từng cấp học.

Công văn cũng nêu rõ nội dung các khoản thu để phục vụ công tác tổ chức bán trú cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học như: tiền ăn, đồ dùng, đồ dùng phục vụ ngủ trưa cho trẻ đầu cấp mầm non và tiểu học (giường ngủ, chăn, màn, gối, chiếu), tiền chi trả hợp đồng nhân viên cấp dưỡng...

Ngoài ra, công văn này cũng quy định rõ các khoản thu để phục vụ công tác tổ chức các hoạt động giáo dục phục vụ trực tiếp người học đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

"Công tác thu - chi thực hiện theo các thông tư, hướng dẫn, quy định cụ thể ở từng bậc học đảm bảo nguyên tắc thỏa thuận, thống nhất, tự nguyện, công khai, minh bạch, thu đủ bù chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm cấm lạm thu.

Mức thu không được vượt quá mức thu các khoản thu của những năm học trước. Các cơ sở giáo dục trao đổi thống nhất với cha mẹ học sinh và thỏa thuận (bằng văn bản) tại cuộc họp toàn thể phụ huynh của lớp, trường" (công văn nêu rõ).

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng giao Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện tạm thu, các nội dung quy định và tính hiệu quả của các hoạt động thiết yếu nêu trên.

Giao phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn tại công văn này và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý trong những tháng đầu năm học mới để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm (nếu có).

Như vậy, với công văn hướng dẫn cụ thể này thì trong những ngày tới, các trường sẽ lên kế hoạch để tổ chức hoạt động bán trú trở lại.

MINH THẢO