Phụ huynh lo lắng vì thông tin trên fanpage của Cao đẳng sư phạm Huế

25/08/2021 06:46
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc đăng tin chỉ có ngành giáo dục mầm non hệ Cao đẳng mới được hỗ trợ số tiền 3,63 triệu đồng/tháng/sinh viên, còn hệ đại học thì không khiến phụ huynh lo lắng.

Chỉ có bậc Cao đẳng mới được nhận hỗ trợ (!?)

Mới đây, nhiều phụ huynh có con em đăng ký dự thi vào các ngành Sư phạm ở Huế đã bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng khi phản ánh đến Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin việc trang facebook dùng để tuyển sinh của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế đăng tin về Nghị định 116 quy định “về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm”.

Thông tin trên trang facebook của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về hỗ trợ sinh hoạt phí cho ngành sư phạm mầm non khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng. (Ảnh chụp của phụ huynh gửi đến Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam).

Thông tin trên trang facebook của Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế về hỗ trợ sinh hoạt phí cho ngành sư phạm mầm non khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng. (Ảnh chụp của phụ huynh gửi đến Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam).

Theo thông tin được đăng tải thì khi thí sinh đăng ký ngành Cao đẳng Sư phạm giáo dục mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế sẽ được miễn hoàn toàn học phí, được hỗ trợ hàng tháng 3,63 triệu đồng và chỉ áp dụng với tân sinh với tân sinh viên giáo dục mầm non, trình độ Cao đẳng.

Phụ huynh đặt vấn đề rằng: liệu nhà trường thông tin chỉ áp dụng mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng cho sinh viên giáo dục mầm non trình độ Cao đẳng (còn Đại học thì không được hưởng) có đúng với tinh thần của Nghị định 116?

“Họ nói mức hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116 chỉ áp dụng đối với ngành sư phạm mầm non hệ Cao đẳng làm cho con chúng tôi sắp dự thi vào Đại học Sư phạm mầm non hoang mang vì tưởng không được hỗ trợ sinh hoạt phí”, phụ huynh phản ánh.

Liên lạc của một giáo viên tên PHV. (người phụ trách thông tin tuyển sinh của nhà trường) thì chúng tôi cũng được hướng dẫn cách làm hồ sơ, đăng ký, cách chuyển điểm thi năng khiếu từ bậc Đại học về.

Khi được hỏi về việc mức hỗ trợ cho sinh viên ngành giáo dục mầm non theo Nghị định 116 chỉ dành cho bậc Cao đẳng hay cả Đại học cũng được nhận. Người này khẳng định, hiện chỉ có bậc Cao đẳng mới được nhận mức hỗ trợ này, còn bậc Đại học thì không.

Tiếp tục liên hệ với bộ phận tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Huế qua số điện thoại đường dây nóng 02343619777. Qua trao đổi thì nhân viên tư vấn cho biết, mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng dành cho tất cả sinh viên học sư phạm, kể cả sư phạm giáo dục mầm non.

“Đối với sinh viên Sư phạm thì ngoài việc được miễn hoàn toàn học phí thì các bạn sẽ được hỗ trợ 3,63 triệu đồng chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116. Tuy nhiên, việc nhận tiền hỗ trợ như thế nào thì nhà trường cũng chưa được rõ để tư vấn kỹ hơn”, nhân viên này nói.

Tùy theo đơn đặt hàng của từng địa phương

Trước những băn khoăn của phụ huynh, để làm rõ vấn đề này, ngày 23/8, Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Hồ Văn Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Theo thầy Thành thì Nghị định 116 quy định hỗ trợ đào tạo theo chuẩn của Luật giáo dục. Cụ thể, đối với bậc mầm non thì chỉ cần chuẩn trình độ Cao đẳng, còn các bậc học từ Tiểu học trở lên là trình độ Đại học.

“Các trường Đại học vẫn đào tạo ngành sư phạm mầm non nhưng theo Luật giáo dục thì bậc mầm non chỉ cần chuẩn trình độ Cao đẳng.

Đồng thời, khoản hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng theo Nghị định 116 này được đưa ra theo cơ chế đặt hàng của tỉnh. Trong danh sách đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường Đại học thì không có ngành sư phạm mầm non”, Tiến sĩ Thành nói.

Thầy Thành giải thích thêm, đối với đào tạo Sư phạm mầm non thì các tỉnh sẽ đặt hàng cho nhà trường. Sau đó, các tỉnh này sẽ tiến hành chi trả số tiền hỗ trợ sinh hoạt phí nói trên dựa trên số lượng đơn đặt hàng.

Ví dụ như sinh viên Quảng Trị ngành sư phạm mầm non vào học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế thì sau đó Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phải chi trả khoản hỗ trợ sinh hoạt phí đó.

“Cái này là đào tạo ngang chuẩn. Trường Cao đẳng Sư phạm thì chỉ có ngành Sư phạm mầm non này thôi, còn các ngành khác không có.

Riêng mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng theo Nghị định 116 dành cho sinh viên sư phạm mầm non hệ Cao đẳng thì chắc chắn có rồi. Còn hệ Đại học thì tùy theo các tỉnh có đặt hàng hay không, bởi chuẩn giáo dục mầm non thì ngang hệ Cao đẳng.

Nếu Trường nào đào tạo ngành sư phạm mầm non bậc đại học theo dạng tự do (không có đơn đặt hàng) thì sinh viên không được chi trả mức hỗ trợ sinh hoạt phí.

Ví dụ tỉnh Quảng Trị đặt hàng cho Trường Đại học Sư phạm Huế 10 trường hợp (hệ đại học) thì tỉnh họ tự chi khoản tiền này. Tùy vào từng tỉnh, thành họ đặt hàng hệ Cao đẳng hay Đại học sư phạm mầm non. Còn nói rõ là chuẩn của bậc mầm non theo Luật Giáo dục là hệ Cao đẳng”.

Thầy Thành cũng thông tin thêm, trong năm học 2021-2022, nhà Trường đã được tỉnh Thừa Thiên Huế đặt hàng đào tạo 125 em sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non thì đương nhiên là nhận được khoản tiền hỗ trợ sinh hoạt phí nói trên.

Như vậy, với cách đăng tải thông tin trên fanpage cho rằng mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng theo Nghị định 116 "chỉ dành cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng" dễ gây hiểu nhầm cho phụ huynh, học sinh.

AN NGUYÊN