Phụ huynh than SV trường HUTECH phải đi thực tập xuyên Tết, nhà trường lên tiếng

18/01/2023 06:51
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phụ huynh của sinh viên khóa 19DTYA1, khoa Thú y Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh các em phải đi thực tập xuyên tết, không về nhà.

Một phụ huynh có con hiện đang là sinh viên khóa 19DTYA1, khoa Thú y của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) vừa phản ánh đến phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, Tết Nguyên đán sắp đến, con chị không được về nhà vì phải đi thực tập tại doanh nghiệp.

Sinh viên đi thực tập, Tết không được về nhà

Theo phản ánh của phụ huynh, con của chị đang có chuyến đi thực tập tại một công ty về giống gia cầm ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Đợt thực tập này kéo dài từ ngày 10/1 đến 10/3/2023, có nghĩa là các em phải thực tập trong vòng 2 tháng.

Tuy nhiên, mới đây, thầy cô giáo của khoa có thông báo cho sinh viên là do phía trường và doanh nghiệp thống nhất với nhau, sinh viên sẽ không được về nhà dịp Tết Nguyên Đán 2023 sắp tới, mà vẫn phải thực tập làm bình thường.

Theo thông báo từ khoa, thì việc này đã được phổ biến từ trước tới sinh viên, và sinh viên lựa chọn khung thời gian thực tập như vậy.

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH (ảnh minh họa: P.L)

Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - HUTECH (ảnh minh họa: P.L)

Thế nhưng, phụ huynh cho rằng, chị là phụ huynh nhưng hoàn toàn không biết, không nắm gì liên quan đến thông tin này.

Phụ huynh đặt vấn đề: “Tết là khoảng thời gian sum vầy, đoàn tụ gia đình sau một năm học hành, làm việc. Như vậy, sao nhà trường lại xếp lịch thực tập cho sinh viên với khoảng thời gian rất khó mà chấp nhận đến như vậy?”.

Có 2 đợt thực tập, sinh viên không làm xuyên tết có thể đổi lịch

Ngày 17/1/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung – Giám đốc Trung tâm truyền thông, Trường HUTECH cho biết, sau khi tìm hiểu với khoa Thú y, Thạc sĩ Dung nói sự việc phụ huynh phản ánh là có.

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, đợt này, khoa Thú y tổ chức 2 đợt thực tập. Trong đó đợt 1 sẽ bắt đầu từ ngày 10/1 đến 10/3/2023 (kéo dài trong vòng 2 tháng). Đợt 2 sẽ bắt đầu trong tháng 2, ngay sau Tết Nguyên Đán.

Cả hai đợt này sinh viên thực tập đều có lương, thực tập tại các trang trại của các công ty. Việc thực tập này khoa và doanh nghiệp đã thông báo rõ ràng ngay từ đầu, thống nhất với sinh viên.

Sinh viên nếu đi thực tập vào đợt 1 sẽ có lương cao hơn trong đợt 2, do phải làm việc xuyên Tết, không nghỉ.

Các em sinh viên muốn đăng ký thực tập trong đợt nào thì đăng ký với khoa, thì khoa sẽ đăng ký với doanh nghiệp.

Qua thống kê từ khoa Thú y, có khoảng 1/3 sinh viên của khoa trong đợt này đăng ký thực tập trong đợt 1, còn 2/3 sinh viên đăng ký thực tập trong đợt 2.

Sinh viên đã lỡ đăng ký thực tập trong đợt 1, nếu vẫn muốn về nhà đón Tết cùng với gia đình thì sẽ liên hệ với khoa, để khoa bổ sung, hỗ trợ hướng dẫn cho thực tập vào đợt 2.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung nhấn mạnh, sinh viên chỉ cần ký tên và đơn xin thực tập, chứ đơn cũng không yêu cầu phụ huynh phải ký tên xác nhận vào, có nghĩa là việc này chỉ cần thống nhất với sinh viên.

Ngoài ra, việc thực tập với thời gian như vậy, khoa Thú y cũng không báo về cho nhà trường nắm.

Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, mỗi năm, HUTECH có 3 đợt xét tốt nghiệp là vào tháng 3,7 và 12, nên việc sinh viên muốn thực tập ngay trong đợt 1 (làm xuyên Tết) cũng có thể có lý do là các em muốn được xét tốt nghiệp, nhận bằng sớm hơn.

Còn nếu sinh viên thực tập sau Tết, thì sẽ được xét tốt nghiệp, nhận bằng muộn hơn.

Theo thông tin từ lãnh đạo khoa Thú y cho biết, sinh viên đi thực tập tại các trang trại sẽ làm nhiệm vụ chăm sóc các loại thú gia cầm trong trang trại.

Việt Dũng