Phụ nữ Hàn Quốc lần đầu tiên chỉ huy chiến hạm

18/01/2012 17:03
Theo Infonet.vn
Lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Hàn Quốc, hai phụ nữ được bổ nhiệm làm chỉ huy các tàu tuần tra cao tốc tại hải phận phía Nam của nước này
Lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Hàn Quốc, hai phụ nữ được bổ nhiệm làm chỉ huy các tàu tuần tra cao tốc tại hải phận phía Nam của nước này
Cô Ahn Hyo-joo, 31 tuổi là một trong hai nữ chỉ huy tàu chiến đầu tiên của Hàn Quốc
Cô Ahn Hyo-joo, 31 tuổi là một trong hai nữ chỉ huy tàu chiến đầu tiên của Hàn Quốc
Ngày 16/1 đại úy Ahn Hyo-joo, bắt đầu trực chiến chỉ huy trên tàu Chamsuri - 268, loại tàu tấn công cao tốc của hải quân Hàn Quốc tại căn cứ hải quân ở Jinhae, cách thủ đô Seoul 410 km về phía đông nam. Cô Ahn, 31 tuổi, là một trong hai phụ nữ lần đầu tiên trong lịch sử hải quân Hàn Quốc được bổ nhiệm làm chỉ huy các tàu tuần tra cao tốc. Quan chức hải quân Hàn Quốc cho biết họ vừa hoàn tất kế hoạch cử nữ sĩ quan chỉ huy các tàu lớp Chamsuri đang tuần tra ở vùng biển phía nam. Cô Ahn là vợ của một sĩ quan hải quân trong quân đội Hàn Quốc và là sĩ quan nữ đầu tiên tốt nghiệp Học viện Hải quân Hàn Quốc. Cô cho biết việc làm người tiên phong tạo cho cô rất nhiều áp lực nhưng Ahn thể hiện rõ ý chí và khả năng khi cho rằng:  “tôi sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình để tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ nữ quân nhân sau này ”. Đại diện Hải quân Hàn Quốc cũng cho biết trong tương lai nước này sẽ bổ nhiệm thêm nhiều nữ chỉ huy trên các tàu hải quân. Dòng tàu chiến Chamsuri dài 37m, trọng tải 150 tấn, vận tốc 69 km/giờ, có thể chở 27 người, được trang bị nhiều loại súng và bom chống tàu ngầm. Hải quân Hàn Quốc cũng có kế hoạch trước năm 2015 sẽ thay 70 tàu lớp Chamsuri bằng các tàu thế hệ mới được trang bị vũ khí hiện đại hơn. Cô Hong Yu-jin 34 tuổi cũng được nhận nhiệm vụ tự hào giống cô Ahn.
Theo Infonet.vn