5 ứng viên xứng đáng thay thế Nani ở M.U

23/12/2012 06:48
Thanh Tùng
(GDVN) - Nani sẽ ra đi, dù sớm hay muộn thì cũng chỉ trong không quá 2 năm nữa. Vậy những ai có thể thay thế anh ở Old Trafford?
Tiêu chí đặt ra cho việc thay thế Nani, đó là người thay thế phải là một người chiến thắng có tài năng đã được kiểm chứng, đã là một tuyển thủ quốc gia và không quá 25 tuổi. Không cần người thay thế Nani phải giỏi hơn Nani về mọi mặt.
Tiêu chí đặt ra cho việc thay thế Nani, đó là người thay thế phải là một người chiến thắng có tài năng đã được kiểm chứng, đã là một tuyển thủ quốc gia và không quá 25 tuổi. Không cần người thay thế Nani phải giỏi hơn Nani về mọi mặt.
1. Alan Dzagoev (22 tuổi, Nga, thuận cả 2 chân): Một cầu thủ rất có tiềm năng của bóng đá Nga, có thể chơi được cả 2 cánh, đá hộ công giữa hay thậm chí là trung phong. Một chuyên gia phá bẫy việt vị, Dzagoev sở hữu lợi thế tốc độ nhưng cũng không phải tay vừa trong các pha bóng bổng với chiều cao 1m79. Đã thi đấu cho ĐTQG Nga từ năm 2008 tới nay và là trụ cột ở EURO 2012. Tuổi đời vẫn còn trẻ, do đó Dzagoev hoàn toàn có thể được đặt lên ghế dự bị để làm phương án B cho cả Ashley Young và Antonio Valencia.
1. Alan Dzagoev (22 tuổi, Nga, thuận cả 2 chân): Một cầu thủ rất có tiềm năng của bóng đá Nga, có thể chơi được cả 2 cánh, đá hộ công giữa hay thậm chí là trung phong. Một chuyên gia phá bẫy việt vị, Dzagoev sở hữu lợi thế tốc độ nhưng cũng không phải tay vừa trong các pha bóng bổng với chiều cao 1m79. Đã thi đấu cho ĐTQG Nga từ năm 2008 tới nay và là trụ cột ở EURO 2012. Tuổi đời vẫn còn trẻ, do đó Dzagoev hoàn toàn có thể được đặt lên ghế dự bị để làm phương án B cho cả Ashley Young và Antonio Valencia.
2. Gareth Bale (23 tuổi, xứ Wales, thuận chân trái): Đã đạt đẳng cấp ngôi sao và được đánh giá rất cao bởi khả năng tự đột phá và ghi bàn. Chơi cho ĐTQG từ năm 2007, và là một người không xa lạ gì đấu trường Champions League. Mức giá được dự báo sẽ rất cao, nhưng cũng sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo nếu được mua về.
2. Gareth Bale (23 tuổi, xứ Wales, thuận chân trái): Đã đạt đẳng cấp ngôi sao và được đánh giá rất cao bởi khả năng tự đột phá và ghi bàn. Chơi cho ĐTQG từ năm 2007, và là một người không xa lạ gì đấu trường Champions League. Mức giá được dự báo sẽ rất cao, nhưng cũng sẽ rất đáng đồng tiền bát gạo nếu được mua về.
3. Andre Schurrle (22 tuổi, Đức, thuận cả 2 chân): Mới 22 tuổi nhưng đã là tuyển thủ chính thức ở ĐTQG Đức từ năm 2008. Schurrle sở hữu thể hình tốt với chiều cao 1m84 và có thể đá được tiền đạo cánh lẫn trung phong. Có lối chơi thiên về một tiền đạo, tức thường xuyên đột phá vào vòng cấm để tạo cơ hội cho đồng đội hoặc trực tiếp dứt điểm.
3. Andre Schurrle (22 tuổi, Đức, thuận cả 2 chân): Mới 22 tuổi nhưng đã là tuyển thủ chính thức ở ĐTQG Đức từ năm 2008. Schurrle sở hữu thể hình tốt với chiều cao 1m84 và có thể đá được tiền đạo cánh lẫn trung phong. Có lối chơi thiên về một tiền đạo, tức thường xuyên đột phá vào vòng cấm để tạo cơ hội cho đồng đội hoặc trực tiếp dứt điểm.
4. Dries Mertens (25 tuổi, Bỉ, thuận chân phải): Một chuyên gia ở cánh trái, đá tiền vệ trái hay tiền đạo cánh đều tốt. Chơi cho ĐTQG Bỉ từ năm 2010 tới nay. Nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và sở hữu kỹ năng tạt bóng bổng xuất sắc. Một trong những cầu thủ tài năng mà bóng đá Bỉ đang sở hữu, nhưng chưa có điều kiện để bật ra với thế giới. Đã ở tuổi 25 và có kinh nghiệm đá cúp châu Âu cùng PSV Eindhoven. Có thể lập tức chiếm một suất ở đội hình xuất phát nếu được đưa về Old Trafford.
4. Dries Mertens (25 tuổi, Bỉ, thuận chân phải): Một chuyên gia ở cánh trái, đá tiền vệ trái hay tiền đạo cánh đều tốt. Chơi cho ĐTQG Bỉ từ năm 2010 tới nay. Nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn và sở hữu kỹ năng tạt bóng bổng xuất sắc. Một trong những cầu thủ tài năng mà bóng đá Bỉ đang sở hữu, nhưng chưa có điều kiện để bật ra với thế giới. Đã ở tuổi 25 và có kinh nghiệm đá cúp châu Âu cùng PSV Eindhoven. Có thể lập tức chiếm một suất ở đội hình xuất phát nếu được đưa về Old Trafford.
5. James Rodriguez (21 tuổi, Colombia, thuận chân trái): Mục tiêu chuyển nhượng mà Man Utd từng theo đuổi. Rất khỏe và có khả năng xâm nhập vòng 16m50 rất đáng gờm, ghi gần một nửa số bàn thắng trong sự nghiệp bằng cái kèo trái ma thuật. Đã thi đấu ở đấu trường châu lục với CLB lẫn ĐTQG. Vấn đề duy nhất cản trở Man Utd là tiền, với mức giá được dự báo không dưới 20 triệu bảng.
5. James Rodriguez (21 tuổi, Colombia, thuận chân trái): Mục tiêu chuyển nhượng mà Man Utd từng theo đuổi. Rất khỏe và có khả năng xâm nhập vòng 16m50 rất đáng gờm, ghi gần một nửa số bàn thắng trong sự nghiệp bằng cái kèo trái ma thuật. Đã thi đấu ở đấu trường châu lục với CLB lẫn ĐTQG. Vấn đề duy nhất cản trở Man Utd là tiền, với mức giá được dự báo không dưới 20 triệu bảng.
Thanh Tùng