Bản tin chuyển nhượng: Tottenham 'trói' Modric, HLV MU 'khát' Sneijder

06/07/2011 23:52
(GDVN) - Tottenham khẳng định dứt khoát không bán Luka Modric, Arsenal có 10 ngày để mua Gary Cahill, HLV của MU tán tụng Wesley Sneijder.

(GDVN) - Tottenham khẳng định dứt khoát không bán Luka Modric, Arsenal có 10 ngày để mua Gary Cahill, HLV của MU tán tụng Wesley Sneijder.

Inter bật đèn xanh để Sneijder tới Old Trafford

MU đưa Schweinsteiger và Van der Vaart vào tầm ngắm

Tottenham dứt khoát không bán Luka Modric. Trong 24 giờ tới, một cuộc gặp sẽ diễn ra giữa chủ tịch Daniel Levy và cá nhân tiền vệ người Croatia xung quanh tương lai của anh ở White Hart Lane. Nhưng dù chưa diễn ra, BLĐ của Tottenham đã bắn tin cho biết Modric sẽ không có dù chỉ 1% cơ hội rời sang Stamford Bridge.

Mơ hão: Tottenham không cần, không muốn và không bị ép buộc phải bán Modric
Tottenham không cần, không muốn và không bị ép buộc phải bán Modric.

Được biết “tiểu Mozart” đã đề nghị xin được gia nhập Chelsea và anh chỉ còn chờ một cái gật đầu là sẽ ngay lập tức ra đi không ngoảnh lại. Tuy nhiên một nguồn tin giấu tên ở Bắc London đã tiết lộ, rằng ngài chủ tịch Levy, dù là một nhà buôn chính hiệu, sẽ độp ngay từ đầu rằng Modric có 5 năm hợp đồng với Spurs và chưa thể rời CLB.

Tất nhiên ông chủ tịch sẽ không làm quá để khiến Modric mất lòng và gây chiến với CLB để đạt bằng được mục đích. Chính ông đã thừa nhận rằng giá trị thực của Modric xứng đáng để được hưởng hơn con số 45.000 bảng/tuần hiện tại, nên Levy định đề nghị tăng lên 75.000 để giữ chân anh.

Không chỉ vậy, Tottenham vẫn tiếp tục để Modric xuất hiện trong các chương trình quảng bá hình ảnh của CLB, bao gồm bộ áo đấu của mùa giải mới. BLĐ của Spurs hiểu rằng họ sẽ phải tỏ ra trước sau như một từ đầu đến cuối nếu không muốn tái diễn trường hợp của Dimitar Berbatov năm 2008 (đến MU vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng).

Arsenal có 10 ngày để mua Gary Cahill. The Gunners nên học tập sự cương quyết của Tottenham vì thái độ chần chừ của họ đã khiến Bolton bực mình và cho biết nếu đội bóng Bắc London không rục rịch gì trong 10 ngày tới, họ sẽ ngừng đàm phán với Arsenal và Gary Cahill sẽ đón nhận đề nghị từ các CLB khác.

Arsene Wenger tỏ ra miễn cưỡng với mức giá cố định 17 triệu của Gary Cahill cho dù đại diện của ông đã có những cuộc đàm phán theo chiều hướng tích cực với đội bóng hàng xóm của MU (họ thậm chí còn bàn bạc vụ này trên bàn tiệc). Thậm chí “Giáo sư” còn định các 2 sao trẻ của mình vào thương vụ nhưng đã bị Bolton chối phắt: Họ đang nợ 93 triệu bảng và rất cần tiền mặt để xóa nợ xấu.

Arsenal có 10 ngày để dứt điểm vụ Gary Cahill
Arsenal có 10 ngày để dứt điểm vụ Gary Cahill.

Việc trì hoãn vụ mua “Ferdinand mới” này cũng khiến nội bộ ở sân Reebok thời gian gần đây không được ổn định. Cahill đã chắc chắn tư tưởng ra đi nên Owen Coyle cần sớm bán anh để mua cầu thủ thay thế trước khi cả đội tập trung tập huấn trước mùa. Tuy nhiên Cahill hiện vẫn đang ở đó, và những mối bận tâm về vị trí chính thức mà anh để lại của một số cầu thủ có thể gây ra những mối bất hòa.

HLV của MU ca ngợi Wesley Sneijder là "sự lựa chọn hoàn hảo". Rene Meulensteen, HLV đội 1 của MU đã cho biết tiền vệ siêu sao người Hà Lan rất thích hợp với Quỷ Đỏ cho dù anh sẽ không trở thành một “Paul Scholes mới” như dư luận kỳ vọng.

Wesley Sneijder
Wesley Sneijder.

"Wesley là sự lựa chọn lý tưởng nhất mà chúng tôi có thể nghĩ tới. Tôi không nói vậy vì anh ấy và tôi cùng là người Hà Lan, mà vì tôi đã thấy những người tới rồi đi ở CLB, những ai có phẩm chất để thành công”.

“Khái niệm Paul Scholes mới không tồn tại, cũng như Roy Keane mới trước đây. Nhưng khó có ai hoàn hảo với MU như Wesley Sneijder, thuận cả 2 chân, chuyền bóng xuất sắc và có thể điều khiển trận đấu. Cộng thêm kinh nghiệm thi đấu ở mọi cấp độ, Sneijder chính là sự bổ sung tuyệt vời cho những người MU đang có”.

Arsenal và Liverpool cùng tranh Stewart Downing. Tiền vệ cánh của Aston Villa vừa phải thất vọng vì Alex McLeish đã từ chối mức giá 15 triệu của Liverpool. Đó cũng là cơ hội để Arsenal nhảy vào một cuộc chiến với The Reds khi công khai bày tỏ sự quan tâm với tuyển thủ người Anh. Họ đang cần một người thay thế cho những ngôi sao có khả năng ra đi như Samir Nasri, hay chí ít cũng là cho thấy tham vọng của CLB.

Arsenal nhảy vào
Arsenal nhảy vào "ghẹ" Liverpool vụ Stewart Downing.

Trong tuần này Downing sẽ có cuộc gặp với Alex McLeish để chính thức đưa ra nguyện vọng về tương lai của mình. Nếu anh được chấp nhận, Arsenal sẽ mời chào với một đề nghị trị giá 20 triệu bảng dành cho The Villans. Liverpool sẽ chỉ có giải pháp là nâng giá lên để cạnh tranh, bởi trước đó đề nghị “các” David N’Gog của họ thất bại vì Villa không chấp nhận trả 40.000 bảng/tuần như đề nghị của tiền đạo này.

Đỗ Âu (tổng hợp)