Blackburn - M.U: Thắng và vô địch thôi, "Quỷ đỏ"!

02/04/2012 06:34
Bão Quốc
(GDVN) - Chức vô địch là trong tầm tay của các học trò Sir Alex Ferguson, và nhiệm vụ của họ là đoạt lấy. Mùa giải năm ngoái, M.U đã vô địch cũng trên sân của Blackburn...
Blackburn đã tiến bộ một cách đáng kể trong vài tháng trở lại đây bất chấp sự phản đối vẫn còn diễn ra từ các CĐV đối với HLV trưởng Steve Kean. 3 chiến thắng trong 6 trận gần nhất đã giúp Blackburn tạm rời khỏi khu vực xuống hạng với vị trí thứ 17 và 28 điểm, hơn nhóm đèn đỏ 3 điểm. Tất nhiên, cuộc chiến sinh tồn vẫn chưa kết thúc.
Blackburn đã tiến bộ một cách đáng kể trong vài tháng trở lại đây bất chấp sự phản đối vẫn còn diễn ra từ các CĐV đối với HLV trưởng Steve Kean. 3 chiến thắng trong 6 trận gần nhất đã giúp Blackburn tạm rời khỏi khu vực xuống hạng với vị trí thứ 17 và 28 điểm, hơn nhóm đèn đỏ 3 điểm. Tất nhiên, cuộc chiến sinh tồn vẫn chưa kết thúc.
Tình hình lực lượng tại Ewood Park nhìn chung không đến nỗi tệ khi Vincenzo Grella là thương binh duy nhất sẽ không ra sân. Trung vệ Gael Givet cũng có thể vắng mặt nếu không kịp bình phục vết đau ở hông. Steve Kean có thể sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát mà ông đã tung ra trong 3 trận gần nhất.
Tình hình lực lượng tại Ewood Park nhìn chung không đến nỗi tệ khi Vincenzo Grella là thương binh duy nhất sẽ không ra sân. Trung vệ Gael Givet cũng có thể vắng mặt nếu không kịp bình phục vết đau ở hông. Steve Kean có thể sẽ giữ nguyên đội hình xuất phát mà ông đã tung ra trong 3 trận gần nhất.
Không tính tới thất bại bạc nhược ở mặt trận châu Âu, Man Utd gần như là hoàn hảo trong những tuần gần đây với thành tích thắng 9, hòa 1 trong 10 vòng đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng. Với việc chỉ còn mỗi một mặt trận và đã vượt qua Man City trên BXH để giành lại ngôi đầu, sẽ không có lý do gì để bào chữa nếu Quỷ Đỏ không thể tận dụng cơ hội để bỏ xa gã hàng xóm, nhất là sau trận hòa 3-3 của City trước Sunderland.
Không tính tới thất bại bạc nhược ở mặt trận châu Âu, Man Utd gần như là hoàn hảo trong những tuần gần đây với thành tích thắng 9, hòa 1 trong 10 vòng đấu gần nhất ở giải Ngoại hạng. Với việc chỉ còn mỗi một mặt trận và đã vượt qua Man City trên BXH để giành lại ngôi đầu, sẽ không có lý do gì để bào chữa nếu Quỷ Đỏ không thể tận dụng cơ hội để bỏ xa gã hàng xóm, nhất là sau trận hòa 3-3 của City trước Sunderland.
Bên cạnh những ca chấn thương dài hạn như Anderson, Lindegaard, Vidic và Fletcher, MU chỉ có hai khả năng vắng mặt của Nani và Michael Owen. Javier Hernandez có thể sẽ được chọn để đá cặp với Wayne Rooney để Danny Welbeck, người đá không tốt trong trận gặp Fulham, có thời gian nghỉ ngơi. Paul Scholes, Phil Jones và Chris Smalling cũng có cơ hội trở lại đội hình xuất phát.
Bên cạnh những ca chấn thương dài hạn như Anderson, Lindegaard, Vidic và Fletcher, MU chỉ có hai khả năng vắng mặt của Nani và Michael Owen. Javier Hernandez có thể sẽ được chọn để đá cặp với Wayne Rooney để Danny Welbeck, người đá không tốt trong trận gặp Fulham, có thời gian nghỉ ngơi. Paul Scholes, Phil Jones và Chris Smalling cũng có cơ hội trở lại đội hình xuất phát.
Mọi con số đều nghiêng về phía Man Utd. 9/11 trận sân khách gần nhất MU đã dẫn trước trong cả hai hiệp đấu, và tỷ lệ là 2,5 bàn thắng/trận. 5 trận sân khách gần nhất họ thậm chí đã ghi ít nhất 2 bàn/trận. Trong các trận đấu với Blackburn tại Ewood Park, Man Utd đã bất bại cả 5 lần gặp nhau gần nhất.
Mọi con số đều nghiêng về phía Man Utd. 9/11 trận sân khách gần nhất MU đã dẫn trước trong cả hai hiệp đấu, và tỷ lệ là 2,5 bàn thắng/trận. 5 trận sân khách gần nhất họ thậm chí đã ghi ít nhất 2 bàn/trận. Trong các trận đấu với Blackburn tại Ewood Park, Man Utd đã bất bại cả 5 lần gặp nhau gần nhất.
Man Utd đang nắm trong tay cơ hội bảo vệ chức vô địch, do đó họ sẽ không dễ dàng gì vứt nó đi trong 8 trận còn lại. Tất nhiên chuyến đi tới Ewood Park sẽ không phải là một cuộc dạo chơi, bởi Blackburn đã đánh bại được Man Utd 3-2 tại Old Trafford ở nửa đầu mùa giải. Tuy nhiên Sir Alex Ferguson chắc chắn đã học được nhiều điều từ thất bại đó, và ông sẽ không để sai lầm tái diễn. Dự đoán: Man Utd thắng 3-1.
Man Utd đang nắm trong tay cơ hội bảo vệ chức vô địch, do đó họ sẽ không dễ dàng gì vứt nó đi trong 8 trận còn lại. Tất nhiên chuyến đi tới Ewood Park sẽ không phải là một cuộc dạo chơi, bởi Blackburn đã đánh bại được Man Utd 3-2 tại Old Trafford ở nửa đầu mùa giải. Tuy nhiên Sir Alex Ferguson chắc chắn đã học được nhiều điều từ thất bại đó, và ông sẽ không để sai lầm tái diễn. Dự đoán: Man Utd thắng 3-1.
Bão Quốc