Chelsea chính thức sa thải HLV Roberto Di Matteo

21/11/2012 16:37
Trần Long
(GDVN) - Kỷ nguyên Roberto Di Matteo mang về cho Chelsea chức vô địch FA Cup và Champions League, nhưng thời gian tồn tại của nó chỉ được 8 tháng.
Mọi ký ức từ chức vô địch FA Cup và Champions League sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Roberto Di Matteo đã chính thức bị Chelsea sa thải sau thất bại trước Juventus, qua đó gần như không thể lọt qua vòng bảng tại Champions League, giải đấu mà họ là nhà ĐKVĐ.
Mọi ký ức từ chức vô địch FA Cup và Champions League sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Roberto Di Matteo đã chính thức bị Chelsea sa thải sau thất bại trước Juventus, qua đó gần như không thể lọt qua vòng bảng tại Champions League, giải đấu mà họ là nhà ĐKVĐ.
Trên trang chủ của CLB viết: “Thành tích gần đây của đội bóng là không tốt, do đó ông chủ và các thành viên Ban giám đốc đã cảm thấy rằng một sự thay đổi là cần thiết để đưa CLB đi đúng hướng trong giai đoạn quan trọng này của mùa giải”.
Trên trang chủ của CLB viết: “Thành tích gần đây của đội bóng là không tốt, do đó ông chủ và các thành viên Ban giám đốc đã cảm thấy rằng một sự thay đổi là cần thiết để đưa CLB đi đúng hướng trong giai đoạn quan trọng này của mùa giải”.
Như vậy là Di Matteo, người hùng trong chức vô địch châu Âu tháng 5 năm nay, sẽ không còn là người của Stamford Bridge nữa, và Di Matteo là nhà cầm quân thứ 9 bị Roman Abramovich sa thải trong kỷ nguyên của ông chủ người Nga gần một thập kỷ qua. Thành tích từ đầu mùa giải 2012/13 ở mọi mặt trận của Chelsea là 11 thắng, 4 hòa và 5 thua. Họ gần đây mất ngôi đầu bảng Premier League và sắp bị loại ở Champions League.
Như vậy là Di Matteo, người hùng trong chức vô địch châu Âu tháng 5 năm nay, sẽ không còn là người của Stamford Bridge nữa, và Di Matteo là nhà cầm quân thứ 9 bị Roman Abramovich sa thải trong kỷ nguyên của ông chủ người Nga gần một thập kỷ qua. Thành tích từ đầu mùa giải 2012/13 ở mọi mặt trận của Chelsea là 11 thắng, 4 hòa và 5 thua. Họ gần đây mất ngôi đầu bảng Premier League và sắp bị loại ở Champions League.
Trần Long