Chelsea: Thầy trò cãi vã dữ dội vì thua trận

19/11/2012 18:00
Trần Long
(GDVN) - Trung vệ người Brazil của Chelsea đã tiết lộ rằng phòng thay đồ của CLB sau trận thua West Brom đã chứng kiến một cuộc đấu khẩu dữ dội.
Tháng trước, Chelsea mất ngôi đầu bảng. Và đến giữa tháng này, họ đang trên đường văng khỏi top 4 sau trận thua West Brom, cùng với nguy cơ bị loại khỏi Champions League nếu bị Juventus đánh bại. Và khi mọi việc không diễn ra như mong muốn, những cái đầu sẽ bốc hỏa.
Tháng trước, Chelsea mất ngôi đầu bảng. Và đến giữa tháng này, họ đang trên đường văng khỏi top 4 sau trận thua West Brom, cùng với nguy cơ bị loại khỏi Champions League nếu bị Juventus đánh bại. Và khi mọi việc không diễn ra như mong muốn, những cái đầu sẽ bốc hỏa.
David Luiz tiết lộ với tờ Metro rằng sau khi trận thua 1-2 West Brom kết thúc, phòng thay đồ của Chelsea là nơi diễn ra một cuộc cãi nhau giữa các cầu thủ và ban huấn luyện, trong đó có cả Roberto Di Matteo. “Chúng tôi đã rất thất vọng khi thất bại như vậy và một số người đã không giữ nổi bình tĩnh tới nỗi đã lời qua tiếng lại với nhau”.
David Luiz tiết lộ với tờ Metro rằng sau khi trận thua 1-2 West Brom kết thúc, phòng thay đồ của Chelsea là nơi diễn ra một cuộc cãi nhau giữa các cầu thủ và ban huấn luyện, trong đó có cả Roberto Di Matteo. “Chúng tôi đã rất thất vọng khi thất bại như vậy và một số người đã không giữ nổi bình tĩnh tới nỗi đã lời qua tiếng lại với nhau”.
Tuy nhiên, Luiz cho biết mọi việc không leo thang tới mức tồi tệ hơn. “Tôi cho rằng điều này là bình thường, bởi vì chúng tôi là một CLB lớn và không thể thua những trận đấu như thế này, nên khi thất bại mọi người sẽ phải tìm một lời giải thích”.
Tuy nhiên, Luiz cho biết mọi việc không leo thang tới mức tồi tệ hơn. “Tôi cho rằng điều này là bình thường, bởi vì chúng tôi là một CLB lớn và không thể thua những trận đấu như thế này, nên khi thất bại mọi người sẽ phải tìm một lời giải thích”.
Báo chí Anh đưa tin rằng sau trận thua trên, ông chủ Roman Abramovich đã bắt đầu để ý công việc của Roberto Di Matteo, người mới chỉ ở cương vị chính thức được chính xác là 4 tháng. Điều này cũng sẽ gây sức ép cho Di Matteo trong việc chọn quân cho trận gặp Juventus và Man City tới đây. Nhiều khả năng chính David Luiz cùng Fernando Torres sẽ bị đẩy lên ghế dự bị.
Báo chí Anh đưa tin rằng sau trận thua trên, ông chủ Roman Abramovich đã bắt đầu để ý công việc của Roberto Di Matteo, người mới chỉ ở cương vị chính thức được chính xác là 4 tháng. Điều này cũng sẽ gây sức ép cho Di Matteo trong việc chọn quân cho trận gặp Juventus và Man City tới đây. Nhiều khả năng chính David Luiz cùng Fernando Torres sẽ bị đẩy lên ghế dự bị.
Trần Long