Chelsea - Tottenham: 'Gà' qua 'Cầu', điểm ở lại

30/04/2011 08:06
(GDVN) - Trong lúc chờ đợi Arsenal gặp MU, Chelsea quyết lập một “trạm thu… điểm” tại Stamford Bridge nhằm nuôi sống hy vọng vô địch.

(GDVN) - Trong lúc chờ đợi Arsenal gặp MU, Chelsea quyết lập một “trạm thu… điểm” tại Stamford Bridge nhằm nuôi sống hy vọng vô địch.

>>> Pepe ăn thẻ đỏ, Mourinho bị đuổi, Valdes bị chiếu laser…

>>> Video Mourinho nháy mắt, ‘khen đểu’ trọng tài

>>> Messi lập cú đúp, Barca 'diệt' Real ngay tại Bernabeu

Với 4 vòng đấu còn lại, The Blues chỉ còn nửa lịch thi đấu là được đá tại sào huyệt của mình trước Tottenham và Newcastle, và xen giữa đó là trận derby quyết định với MU tại Old Trafford. Tottenham đang sắp đối diện với nguy cơ đánh mất chiếc vé dự Champions League mùa sau vào tay Man City với 4 điểm ít hơn bởi lịch thi đấu hết sức khó nhằn: sau Chelsea sẽ là Liverpool và đối thủ trực tiếp Man xanh. Bây giờ thì mục tiêu của thầy trò Carlo Ancelotti lẫn Harry Redknapp trong mỗi trận đấu là giống nhau: 3 điểm.

Torres đã ghi bàn cho Chelsea
Torres đã ghi bàn cho Chelsea.

Như vậy là cả 2 ông lớn này đều đang phải chiến đấu để rút ngắn những khoảng cách mà họ đối mặt. Vì thế mà dù Tottenham chưa bao giờ hạ gục Chelsea tại Stamford Bridge trong kỷ nguyên Premier League, Carlo Ancelotti vẫn phải nhấn mạnh với các học trò rằng “Tottenham sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được mục tiêu chiến thắng”.

Việc Fernando Torres đã ghi bàn tạo nên một không khí hứng khởi với bản thân Carletto cũng như các cầu thủ và CĐV đội bóng áo xanh. Điều này giúp HLV người Ý có thể trở lại với sơ đồ 4-4-2 với Torres và Drogba là cặp tấn công chủ lực. 2 người Brazil là Ramires và Alex vẫn sẽ vắng mặt, tuy nhiên vị trí của Alex đã có đồng hương David Luiz đảm nhiệm một cách trơn tru, trong khi tiến độ hồi phục chấn thương đầu gối của Michael Essien nhanh hơn dự kiến.

Trong khi đó, tình hình bên đội bóng phía Bắc thủ đô lại không mấy sáng sủa. Benoit Assou-Ekotto và Vedran Corluka đã gia nhập danh sách các thương binh ở hàng phòng ngự vốn đã dày của Spurs bao gồm Ledley King, JonathanWoddgate và Alan Hutton. Tình thế có thể buộc Harry Redknapp phải chuyển Sebastien Bassong từ vị trí trung vệ sang đá hậu vệ trái còn Aaron Lennon đảm trách hành lang đối diện. Hàng tiền đạo của Tottenham gần như “tê liệt” mùa này, do vậy sức ép sẽ chủ yếu dồn xuống khu trung tuyến nơi Rafael Van der Vaart và Luka Modric tiếp tục quản trị.

Nhưng liệu Chelsea có thể bám theo MU khi Tottenham cũng đang khát điểm?
Nhưng liệu Chelsea có thể bám theo MU khi Tottenham cũng đang khát điểm?

Mặc dù lịch sử ủng hộ Chelsea trên sân nhà nhưng Tottenham lại có phong độ khá tốt mỗi khi đối đầu với The Blues trong 5 trận gần đây (thắng 2, hòa 2). Tuy nhiên, so sánh sức ép phải thắng của cả 2 bên thì Chelsea đang có lợi thế hơn nhờ một đội hình tương đối đầy đủ. Do vậy, khó có cơ hội cho Spurs có thể trở về mà không phải nộp điểm tại trạm thu phí cầu Stamford.

Vấn đề còn lại của Chelsea, đó là họ cầu mong Arsenal sẽ giành chiến thắng, dù chỉ là 1 bàn, để ngôi vương của họ không sụp đổ quá sớm.

Đội hình dự kiến
Chelsea (4-4-2):
Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Essien, Mikel, Lampard, Malouda - Drogba, Torres.
Tottenham (4-4-1-1): Gomes - Kaboul, Gallas, Dawson, Bassong - Lennon, Sandro, Modric, Bale - Van der Vaart - Crouch.

Dự đoán: Chelsea thắng 2-0

Vòng 35 Premier League
Thứ Bảy, 30/4

21:00 Blackburn - Bolton
21:00 Blackpool - Stoke City
21:00 Sunderland - Fulham
21:00 West Brom - Aston Villa
21:00 Wigan - Everton
23:30 Chelsea - Tottenham

Chủ Nhật, 1/5
18:00 Birmingham - Wolves
18:00 Liverpool - Newcastle
20:05 Arsenal - Man Utd
22:10 Man City - West Ham

>>> Fabregas sẽ tới Barca với giá chỉ 35 triệu bảng?

>>> 'Tử nạn' phút cuối, Arsenal 'đứt' luôn hy vọng vô địch

>>> Wenger lại ‘nóng mặt’ với báo giới Tây Ban Nha

>>> Arsene Wenger: Nếu muốn trách mắng, hãy trách mắng tôi

Đỗ Âu