Khi Man City đặt chân tới St. James Park (hay Sports Direct Arena) vào Chủ nhật này, cả chức vô địch Ngoại hạng lẫn tấm vé dự cúp châu Âu đều được đặt lên bàn cân và sẽ chỉ có 1 kẻ hài lòng khi trận đấu kết thúc, Man City, Newcastle hoặc Man Utd.
Newcastle đã thắng 7 trong 9 trận đấu vừa qua, trong đó gần nhất và cũng ấn tượng nhất là thắng lợi 2-0 trước Chelsea. Trong năm nay Newcastle đã có điểm trước Man Utd, Arsenal, Tottenham nên sẽ chẳng có lý do gì mà phải sợ Man City.
The Toon đang trong cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa giải sau với 65 điểm (bằng Tottenham nhưng kém hiệu số). Bất lợi lớn của họ là có thể vị trí thứ 4 mà họ đang phấn đấu sẽ trở thành vô nghĩa nếu Chelsea chiến thắng trong trận chung kết châu Âu ngày 19/5 tới. Các học trò của Alan Pardew chỉ còn biết thắng tất cả những vòng đấu còn lại để cơ hội được dự giải đấu giàu “chất béo” nhất châu lục cao hơn.
Với Man City, việc quay trở lại ngôi đầu bảng của họ là điều tưởng như không tưởng sau khi đã bị Stoke và Sunderland cầm hòa và thua trước Arsenal. Những cú trượt ngã không đúng lúc của Man Utd và 3 thắng lợi liên tiếp của Man xanh với bộ đôi Tevez – Aguero trên hàng công đã giúp The Citizens xóa bỏ khoảng cách 8 điểm. Và sau trận derby Manchester, trật tự đã bị thay đổi.
Điều mà Man City cần phải làm trong 2 vòng còn lại, đó là thắng cả Newcastle và Queens Park Rangers bởi việc trông chờ MU sảy chân sẽ là một canh bạc. Họ chỉ có duy nhất lợi thế hiệu số nên chỉ một trận hòa cũng có thể là thảm họa.
Lợi thế St. James Park
Câu hỏi lớn đặt ra với Man City: Liệu họ sẽ có một kết quả khả quan trên sân khách, điều mà họ đã vật lộn trong cả mùa giải này?
Rắc rối trên sân khách của Man xanh mùa này được thể hiện rất rõ khi thua trước Arsenal, Chelsea, Everton, Sunderland và Swansea, hòa Liverpool, Fulham, West Brom và Stoke. Trên thực tế, Man City đã không đánh bại được bất cứ đội bóng nào có thứ hạng từ thứ 5 tới thứ 13 trên BXH sân khách.
So sánh với phong độ tại Etihad thì sự khác biệt là rất lớn. Họ ghi ít hơn 16 bàn còn số bàn thua thì gần như gấp đôi, không những vậy Man xanh còn không ghi được bàn thắng trong 1/4 số trận sân khách mùa này.
Trong khi đó Newcastle Utd có một thành tích xuất sắc tại St. James Park khi đã bất bại kể từ sau thất bại 2-3 trước West Brom ngày 21/12/2011. Mấu chốt của sức mạnh mà Newcastle đang có nằm ở hàng phòng ngự và hai chân sút Demba Ba & Papiss Cisse. Họ giữ sạch lưới một nửa số trận sân nhà mùa này và trung bình chỉ để lọt lưới 0.83 bàn/trận.
Cặp Cisse - Ba ghi 29 bàn trong tổng cộng 41 lần ra sân, và dù Demba Ba không giữ được tần suất phá lưới như đầu mùa giải, Cisse lại đang có phong độ bùng nổ với 11 bàn trong 8 trận gần nhất.
Với những lợi thế như vậy, Newcastle chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho Man City. Đó là lý do vì sao trận đấu ngày Chủ nhật này sẽ là một trận chung kết thực sự của Premier League.
Newcastle đã thắng 7 trong 9 trận đấu vừa qua, trong đó gần nhất và cũng ấn tượng nhất là thắng lợi 2-0 trước Chelsea. Trong năm nay Newcastle đã có điểm trước Man Utd, Arsenal, Tottenham nên sẽ chẳng có lý do gì mà phải sợ Man City.
Man City đã trở lại một cách bất ngờ nhờ vào những chiến thắng liên tiếp và cả sự vấp ngã của MU |
The Toon đang trong cuộc chiến giành vé dự Champions League mùa giải sau với 65 điểm (bằng Tottenham nhưng kém hiệu số). Bất lợi lớn của họ là có thể vị trí thứ 4 mà họ đang phấn đấu sẽ trở thành vô nghĩa nếu Chelsea chiến thắng trong trận chung kết châu Âu ngày 19/5 tới. Các học trò của Alan Pardew chỉ còn biết thắng tất cả những vòng đấu còn lại để cơ hội được dự giải đấu giàu “chất béo” nhất châu lục cao hơn.
Với Man City, việc quay trở lại ngôi đầu bảng của họ là điều tưởng như không tưởng sau khi đã bị Stoke và Sunderland cầm hòa và thua trước Arsenal. Những cú trượt ngã không đúng lúc của Man Utd và 3 thắng lợi liên tiếp của Man xanh với bộ đôi Tevez – Aguero trên hàng công đã giúp The Citizens xóa bỏ khoảng cách 8 điểm. Và sau trận derby Manchester, trật tự đã bị thay đổi.
Điều mà Man City cần phải làm trong 2 vòng còn lại, đó là thắng cả Newcastle và Queens Park Rangers bởi việc trông chờ MU sảy chân sẽ là một canh bạc. Họ chỉ có duy nhất lợi thế hiệu số nên chỉ một trận hòa cũng có thể là thảm họa.
Lợi thế St. James Park
Câu hỏi lớn đặt ra với Man City: Liệu họ sẽ có một kết quả khả quan trên sân khách, điều mà họ đã vật lộn trong cả mùa giải này?
Một bên là vì danh hiệu vô địch, một bên sẽ chiến đấu vì tấm vé châu Âu |
Rắc rối trên sân khách của Man xanh mùa này được thể hiện rất rõ khi thua trước Arsenal, Chelsea, Everton, Sunderland và Swansea, hòa Liverpool, Fulham, West Brom và Stoke. Trên thực tế, Man City đã không đánh bại được bất cứ đội bóng nào có thứ hạng từ thứ 5 tới thứ 13 trên BXH sân khách.
So sánh với phong độ tại Etihad thì sự khác biệt là rất lớn. Họ ghi ít hơn 16 bàn còn số bàn thua thì gần như gấp đôi, không những vậy Man xanh còn không ghi được bàn thắng trong 1/4 số trận sân khách mùa này.
Trong khi đó Newcastle Utd có một thành tích xuất sắc tại St. James Park khi đã bất bại kể từ sau thất bại 2-3 trước West Brom ngày 21/12/2011. Mấu chốt của sức mạnh mà Newcastle đang có nằm ở hàng phòng ngự và hai chân sút Demba Ba & Papiss Cisse. Họ giữ sạch lưới một nửa số trận sân nhà mùa này và trung bình chỉ để lọt lưới 0.83 bàn/trận.
Papiss Cisse đang có phong độ của một quái thú cho Newcastle |
Cặp Cisse - Ba ghi 29 bàn trong tổng cộng 41 lần ra sân, và dù Demba Ba không giữ được tần suất phá lưới như đầu mùa giải, Cisse lại đang có phong độ bùng nổ với 11 bàn trong 8 trận gần nhất.
Với những lợi thế như vậy, Newcastle chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn cho Man City. Đó là lý do vì sao trận đấu ngày Chủ nhật này sẽ là một trận chung kết thực sự của Premier League.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Trần Long