Đội hình 11 'kèo trái' xuất sắc nhất M.U 20 năm qua

13/11/2012 17:37
Trần Long
(GDVN) - Manchester United thời đại Ferguson không sở hữu nhiều cầu thủ kiệt xuất thuận chân trái. Vậy những người xuất sắc nhất ở từng vị trí là ai?
Ryan Giggs giờ đã già và hay đá ở giữa sân, trong khi Nani thì muốn được đá cánh phải hơn, vì thế Manchester United lúc này thiếu đi một cái chân trái thực sự khiến đối thủ phải nể sợ ngoài Robin Van Persie. Việc sở hữu một cầu thủ thuận chân trái, đặc biệt là tiền vệ cánh, là điều rất quan trọng trong bóng đá mà các chuyên gia phải thừa nhận, bởi họ mang lại cho bản thân nhiều lựa chọn khi khống chế, chuyền, sút bóng và qua người (tôi đã đề cập tới việc Antonio Valencia chỉ biết sang phải trong bài viết này). Vậy chúng ta hãy xem trong quá khứ Sir Alex Ferguson đã sở hữu những cầu thủ chân trái nào ở các vị trí.
Ryan Giggs giờ đã già và hay đá ở giữa sân, trong khi Nani thì muốn được đá cánh phải hơn, vì thế Manchester United lúc này thiếu đi một cái chân trái thực sự khiến đối thủ phải nể sợ ngoài Robin Van Persie. Việc sở hữu một cầu thủ thuận chân trái, đặc biệt là tiền vệ cánh, là điều rất quan trọng trong bóng đá mà các chuyên gia phải thừa nhận, bởi họ mang lại cho bản thân nhiều lựa chọn khi khống chế, chuyền, sút bóng và qua người (tôi đã đề cập tới việc Antonio Valencia chỉ biết sang phải trong bài viết này). Vậy chúng ta hãy xem trong quá khứ Sir Alex Ferguson đã sở hữu những cầu thủ chân trái nào ở các vị trí.
Thủ môn – Fabien Barthez: Bản danh sách này chọn ra những cầu thủ chân trái tốt nhất ở từng vị trí. Và điều đó cũng giải thích vì sao Fabien Barthez ở đây: Ông không phải thủ môn xuất sắc nhất của Man Utd, nhưng ông là thủ môn hiếm hoi thuận chân trái mà Quỷ Đỏ từng có. Tất nhiên, bắt chính 87 trận cho ĐTQG và hơn 100 trận cho Man Utd thì không thể là một thủ môn tồi.
Thủ môn – Fabien Barthez: Bản danh sách này chọn ra những cầu thủ chân trái tốt nhất ở từng vị trí. Và điều đó cũng giải thích vì sao Fabien Barthez ở đây: Ông không phải thủ môn xuất sắc nhất của Man Utd, nhưng ông là thủ môn hiếm hoi thuận chân trái mà Quỷ Đỏ từng có. Tất nhiên, bắt chính 87 trận cho ĐTQG và hơn 100 trận cho Man Utd thì không thể là một thủ môn tồi.
Hậu vệ trái – Patrice Evra: Thực ra hậu vệ trái xuất sắc nhất trong 20 năm qua của Man Utd phải là Denis Irwin, nhưng vấn đề là Irwin lại thuận chân phải, do đó Evra góp mặt trong danh sách này. Bây giờ hậu vệ người Pháp luôn chật vật với khâu kèm người cơ bản và chọn vị trí phòng ngự, tuy nhiên anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ Đỏ kể từ năm 2006 tới nay, đặc biệt là trong mùa giải 2008/09.
Hậu vệ trái – Patrice Evra: Thực ra hậu vệ trái xuất sắc nhất trong 20 năm qua của Man Utd phải là Denis Irwin, nhưng vấn đề là Irwin lại thuận chân phải, do đó Evra góp mặt trong danh sách này. Bây giờ hậu vệ người Pháp luôn chật vật với khâu kèm người cơ bản và chọn vị trí phòng ngự, tuy nhiên anh là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Quỷ Đỏ kể từ năm 2006 tới nay, đặc biệt là trong mùa giải 2008/09.
Trung vệ - Mikael Silvestre: Lại một người Pháp nữa. Silvestre là trung vệ trong phần lớn sự nghiệp dù ở Old Trafford anh hay đá hậu vệ trái cho tới khi Evra xuất hiện. Dù không phải là huyền thoại hay đạt tới tầm cỡ danh thủ, nhưng Silvestre là một người được Sir Alex tin cậy khi đội hình có thiếu hụt nhân sự, và đó là lý do vì sao anh ở CLB từ 1999 tới tận 2008.
Trung vệ - Mikael Silvestre: Lại một người Pháp nữa. Silvestre là trung vệ trong phần lớn sự nghiệp dù ở Old Trafford anh hay đá hậu vệ trái cho tới khi Evra xuất hiện. Dù không phải là huyền thoại hay đạt tới tầm cỡ danh thủ, nhưng Silvestre là một người được Sir Alex tin cậy khi đội hình có thiếu hụt nhân sự, và đó là lý do vì sao anh ở CLB từ 1999 tới tận 2008.
Trung vệ - Gabriel Heinze: Cũng lại một trường hợp khác đá trung vệ trong phần lớn sự nghiệp trước khi được đưa sang cánh trái khi tới Man Utd (điều đó cho thấy Man Utd thời Ferguson có rất ít hậu vệ thuận chân trái). Thời gian của Heinze ở Manchester không có nhiều điều đặc biệt, nhưng anh được đồng đội và Fergie tin tưởng (được đeo băng đội trưởng vài trận mùa 2006/07). Và đóng góp của anh đủ để các CĐV chào đón anh khi trở lại Old Trafford năm 2011 trong màu áo Marseille, dù Heinze từng có lần đòi chuyển sang Liverpool.
Trung vệ - Gabriel Heinze: Cũng lại một trường hợp khác đá trung vệ trong phần lớn sự nghiệp trước khi được đưa sang cánh trái khi tới Man Utd (điều đó cho thấy Man Utd thời Ferguson có rất ít hậu vệ thuận chân trái). Thời gian của Heinze ở Manchester không có nhiều điều đặc biệt, nhưng anh được đồng đội và Fergie tin tưởng (được đeo băng đội trưởng vài trận mùa 2006/07). Và đóng góp của anh đủ để các CĐV chào đón anh khi trở lại Old Trafford năm 2011 trong màu áo Marseille, dù Heinze từng có lần đòi chuyển sang Liverpool.
Hậu vệ phải – Quinton Fortune: Chẳng tìm ra một ai thích hợp ngoài Fortune, một trong những cầu thủ đa năng nhất trong lịch sử Manchester United và trong lịch sử bóng đá Anh. Trên thực tế thì chẳng có hậu vệ phải nào thuận chân trái trong thời đại Ferguson, nhưng Fortune thường xuyên ra sân ở những vị trí mà người ta không nghĩ là anh có thể đá được, và đó là lý do tại sao anh có tên ở đây.
Hậu vệ phải – Quinton Fortune: Chẳng tìm ra một ai thích hợp ngoài Fortune, một trong những cầu thủ đa năng nhất trong lịch sử Manchester United và trong lịch sử bóng đá Anh. Trên thực tế thì chẳng có hậu vệ phải nào thuận chân trái trong thời đại Ferguson, nhưng Fortune thường xuyên ra sân ở những vị trí mà người ta không nghĩ là anh có thể đá được, và đó là lý do tại sao anh có tên ở đây.
Tiền vệ trái – Ryan Giggs: Vị trí đương nhiên chỉ dành cho một người. Giggs chơi hơn 900 trận cho chỉ một CLB, ghi bàn trong cả 22 mùa giải liên tiếp và là “poster boy” đầu tiên của kỷ nguyên Premier League.
Tiền vệ trái – Ryan Giggs: Vị trí đương nhiên chỉ dành cho một người. Giggs chơi hơn 900 trận cho chỉ một CLB, ghi bàn trong cả 22 mùa giải liên tiếp và là “poster boy” đầu tiên của kỷ nguyên Premier League.
Tiền vệ trung tâm – Bryan Robson: “Captain Marvel” là một trong những người toàn diện nhất ở thời của ông. Một chuyên gia săn bàn bằng cả hai chân, và cũng bằng cả hai chân đó Robson tung những đường chuyền như đặt và những cú xoạc bóng mà Roy Keane cũng phải khiếp khi lần đầu tiên chuyển lên đội 1.
Tiền vệ trung tâm – Bryan Robson: “Captain Marvel” là một trong những người toàn diện nhất ở thời của ông. Một chuyên gia săn bàn bằng cả hai chân, và cũng bằng cả hai chân đó Robson tung những đường chuyền như đặt và những cú xoạc bóng mà Roy Keane cũng phải khiếp khi lần đầu tiên chuyển lên đội 1.
Tiền vệ trung tâm – Anderson: Bạn chưa biết? Giờ bạn đã biết. Anderson thuận chân trái và là một trong những tiền vệ giữa biết dùng chân trái mà Sir Alex Ferguson từng sử dụng. Có thể anh chưa đạt tới mức huyền thoại và vẫn còn nhiều điều phải làm, nhưng Anderson đã có 3 cúp Premier League và 1 Champions League với Man Utd kể từ 2007 tới nay.
Tiền vệ trung tâm – Anderson: Bạn chưa biết? Giờ bạn đã biết. Anderson thuận chân trái và là một trong những tiền vệ giữa biết dùng chân trái mà Sir Alex Ferguson từng sử dụng. Có thể anh chưa đạt tới mức huyền thoại và vẫn còn nhiều điều phải làm, nhưng Anderson đã có 3 cúp Premier League và 1 Champions League với Man Utd kể từ 2007 tới nay.
Tiền vệ phải – Lee Sharpe: “Đứa trẻ tồi tệ” (Enfant Terrible) là một bi kịch kinh điển về một tiềm năng không bao giờ phát triển, và đó là bi kịch mà Lee Sharpe phải hứng chịu. Bị viêm màng não vào mùa thu 1992 sau khi đoạt Cúp C3 năm 1991 và trở nên nổi tiếng với cú hat-trick vào lưới Arsenal tại League Cup tháng 11/1990, Lee trở lại đội hình chính và thấy vị trí cánh trái quen thuộc giờ về tay Ryan Giggs. Anh bị đẩy sang đá hậu vệ trái - vị trí quen thuộc của Denis Irwin; rồi sau đó sang đá tiền vệ phải – vị trí của Andre Kanchelski; và tiếp đến là hậu vệ phải – nơi Gary Neville sau đó trấn giữ. Khi Kanchelski ra đi, Lee Sharpe có hy vọng lại được đá tiền vệ phải. Điều gì xảy ra sau đó? David Beckham. Đó là sự chọn lọc tự nhiên, nhưng với Lee Sharpe, nó quá nghiệt ngã.
Tiền vệ phải – Lee Sharpe: “Đứa trẻ tồi tệ” (Enfant Terrible) là một bi kịch kinh điển về một tiềm năng không bao giờ phát triển, và đó là bi kịch mà Lee Sharpe phải hứng chịu. Bị viêm màng não vào mùa thu 1992 sau khi đoạt Cúp C3 năm 1991 và trở nên nổi tiếng với cú hat-trick vào lưới Arsenal tại League Cup tháng 11/1990, Lee trở lại đội hình chính và thấy vị trí cánh trái quen thuộc giờ về tay Ryan Giggs. Anh bị đẩy sang đá hậu vệ trái - vị trí quen thuộc của Denis Irwin; rồi sau đó sang đá tiền vệ phải – vị trí của Andre Kanchelski; và tiếp đến là hậu vệ phải – nơi Gary Neville sau đó trấn giữ. Khi Kanchelski ra đi, Lee Sharpe có hy vọng lại được đá tiền vệ phải. Điều gì xảy ra sau đó? David Beckham. Đó là sự chọn lọc tự nhiên, nhưng với Lee Sharpe, nó quá nghiệt ngã.
Tiền đạo – Louis Saha: Saha đã ghi 42 bàn thắng trong 124 trận cho Manchester United dù ít khi được đá chính vì chấn thương hành hạ. Chân trái của Saha là một vũ khí rất nguy hiểm, nó giúp anh ghi 25 bàn thắng trong tổng cộng 109 bàn đã ghi trong suốt sự nghiệp thi đấu ở mọi cấp độ. Đây là người mà Rio Ferdinand đã nói rằng mình sợ phải đối mặt nhất trong sự nghiệp đá bóng.
Tiền đạo – Louis Saha: Saha đã ghi 42 bàn thắng trong 124 trận cho Manchester United dù ít khi được đá chính vì chấn thương hành hạ. Chân trái của Saha là một vũ khí rất nguy hiểm, nó giúp anh ghi 25 bàn thắng trong tổng cộng 109 bàn đã ghi trong suốt sự nghiệp thi đấu ở mọi cấp độ. Đây là người mà Rio Ferdinand đã nói rằng mình sợ phải đối mặt nhất trong sự nghiệp đá bóng.
Tiền đạo – Robin Van Persie: Có thể đưa Van Persie vào danh sách này là bởi dù anh mới ở Old Trafford được có gần 3 tháng (2 tháng 27 ngày), anh là chân sút thuận chân trái xuất sắc nhất mà Man Utd từng có (chứ không phải thành công nhất với Man Utd – mệnh đề này còn phải xem xét theo thời gian). Ghi 191 bàn thắng ở các cấp độ, 81 bàn thắng trong số đó của Van Persie là đến từ chân trái, trong đó có 19 quả phạt đền, 5 pha đá phạt trực tiếp và 57 tình huống bóng sống.
Tiền đạo – Robin Van Persie: Có thể đưa Van Persie vào danh sách này là bởi dù anh mới ở Old Trafford được có gần 3 tháng (2 tháng 27 ngày), anh là chân sút thuận chân trái xuất sắc nhất mà Man Utd từng có (chứ không phải thành công nhất với Man Utd – mệnh đề này còn phải xem xét theo thời gian). Ghi 191 bàn thắng ở các cấp độ, 81 bàn thắng trong số đó của Van Persie là đến từ chân trái, trong đó có 19 quả phạt đền, 5 pha đá phạt trực tiếp và 57 tình huống bóng sống.
Trên đây là danh sách đội hình 11 cầu thủ thuận chân trái tốt nhất mà Man Utd từng sở hữu. Thế còn các bạn độc giả? Còn những ai đã bị bỏ sót? Fortune và Heinze có xứng đáng có tên ở đây?
Trên đây là danh sách đội hình 11 cầu thủ thuận chân trái tốt nhất mà Man Utd từng sở hữu. Thế còn các bạn độc giả? Còn những ai đã bị bỏ sót? Fortune và Heinze có xứng đáng có tên ở đây?
Trần Long