HOT 11H: Trọc phú Nga treo lương ‘khủng’ mời Ashley Cole

12/10/2011 13:45
C.K
(GDVN) - Vidic tính chia tay ĐT Serbia; Marek Jankulovski tạm biệt Milan; Nhật Bản giúp Tajikistan… lập kỷ lục.
Vidic tính chia tay ĐT Serbia. Ngày trở lại sau quãng thời gian dài chữa trị chấn thương cũng là lúc Nemanja Vidic chứng kiến kết cục buồn của ĐT Serbia khi anh cùng các đồng đội gục ngã trước Slovenia để rồi đánh rớt mất tấm vé dự vòng play-off. Trong đó, Vidic gánh một phần lớn trách nhiệm khi đã đá hỏng quả phạt đền. Có lẽ quá chán nản vì kết cục này mà trung vệ của Man Utd đã thẳng thắn nói về khả năng chia tay ĐT: “Tôi nghĩ đây là thời điểm hợp lý để tôi chia tay ĐTQG. Tôi cùng các đồng đội cùng trang lứa đã đóng góp rất nhiều. Và giờ là lúc chúng tôi phải nhường cơ hội cho lớp trẻ”. Trung vệ 29 tuổi đã có 56 lần phụng sự ĐT Serbia và ghi được 2 bàn.
Vidic (phải) không thể giúp Serbia đi tiếp
Vidic (phải) không thể giúp Serbia đi tiếp

Marek Jankulovski tạm biệt Milan. Sau 6 năm phục vụ Milan, Marek Jankulovski đã nói lời chia tay để về quê nhà Czech chơi cho CLB Baník Ostrava theo hợp đồng tự do khi Milan đã chấm dứt ràng buộc với hậu vệ 34 tuổi trước 6 tháng. Baník Ostrava cũng chính là nơi Jankulovski đã khởi nghiệp để rồi sau đó anh tỏa sáng tại Napoli, Udinese trước khi đến với San Siro. Sở dĩ thương vụ này diễn ra ‘trái mùa’ như vậy là vì đây đang là thời điểm thị trường mua sắm cầu thủ tại CH Czech mở cửa. Và nhờ vậy Jankulovski vẫn được phép đến Baník Ostrava. Anh đã gắn bó với Milan từ hè 2005, chơi 117 trận tại Serie A và ghi 4 bàn.

Nhật Bản giúp Tajikistan… lập kỷ lục. Tajikistan vừa thiết lập nên cột mốc mới nhờ Nhật Bản. Tất nhiên, họ chẳng vui vẻ gì với cột mốc này bởi lẽ đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử Tajikistan. Đêm qua (11/10), họ đã bị nhà ĐKVĐ châu Á vùi dập đến 0-8 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. Còn nhớ trước đó, ĐT Việt Nam của chúng ta chỉ thua 0-1 trước các ‘Samurai xanh’. Tajikistan hiện xếp thứ 124 trên BXH FIFA, hơn Việt Nam 6 bậc.

Michel Salgado dị ứng với KFC. Sau khi nhà Venky tiếp quản Blackburn, Michel Salgado, thương hiệu tuy đã hết thời nhưng nhờ mang danh là cựu ngôi sao của Real Madrid nên hậu vệ 36 tuổi này vẫn được chú ý. Chỉ có điều, nhà Venky và Salgado đã thất bại hoàn toàn trong kế hoạch gây dựng thị phần phân phối đồ KFC. Vấn đề với Salgado là anh ngay lập tức bị rối loạn tiêu hóa và rồi dị ứng khi ăn KFC. Vậy nên Salgado không những không làm bóng bẩy mà còn hủy hoại thương hiệu KFC khi chuyện anh dị ứng với loại đồ ăn này bị truyền đến tai người ăn. Đúng là lợi bất cập hại. Rất may là sau đó, các đồng đội của anh tại Ewood Park đã nhiệt tình tham gia show quảng cáo.
Blackburn quảng cáo KFC
Blackburn quảng cáo KFC

Anzhi treo lương ‘khủng’ mời Ashley Cole. Bên cạnh đề nghị 12 triệu bảng dành cho Chelsea, Anzhi còn hứa sẽ hậu đãi Ashley Cole với mức lương lên đến 200.000 bảng/tuần, con số gấp rưỡi mức lương anh đang hưởng tại Chelsea. Hậu vệ 30 tuổi được kỳ vọng sẽ lấp vào chỗ trống của Roberto Carlos, người đang là HLV tạm quyền kiêm cầu thủ và có thể sẽ chia tay nghiệp cầu thủ vào cuối năm nay (thời điểm giải VĐQG Nga kết thúc). Đây có thể coi là đề nghị hấp dẫn với Cole, không chỉ riêng khoản tiền bạc. Bởi sang Nga, anh sẽ tránh được con mắt săm soi của báo chí Anh. Mà nên nhớ rằng từ lâu nay, Ashley Cole luôn là một đề tài khai thác ưa thích với một loạt vụ scandal tình ái lẫn cuộc sống phong lưu của hậu vệ trái này.
C.K