M.U luôn ăn may. Tại sao?

24/10/2012 09:28
Trần Long
(GDVN) - Phải chăng Manchester United là một đội bóng được Chúa yêu mến? Được trọng tài thiên vị? Được ưu ái mỗi khi đá sân nhà? Hay đó chỉ là sự lầm tưởng?
Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất trong những câu hỏi liên quan tới thể thao, vì nó chẳng thể giải thích được dựa trên bất cứ căn cứ khoa học đáng tin nào. Chúng ta chỉ có thể đưa ra những giả thuyết, và có sự tranh luận để tìm ra giả thuyết đúng đắn nhất để giải thích cho việc Manchester United là một đội bóng may mắn.
Đây có lẽ là câu hỏi khó trả lời nhất trong những câu hỏi liên quan tới thể thao, vì nó chẳng thể giải thích được dựa trên bất cứ căn cứ khoa học đáng tin nào. Chúng ta chỉ có thể đưa ra những giả thuyết, và có sự tranh luận để tìm ra giả thuyết đúng đắn nhất để giải thích cho việc Manchester United là một đội bóng may mắn.
Mùa giải 2011/12, càng về cuối thì những lời phàn nàn rằng Man Utd được trọng tài thiên vị càng nhiều. Patrick Vieira bên phía Man City bình luận rằng cứ mỗi khi đá ở Old Trafford là Man Utd được hưởng đặc lợi mà không CLB nào khác có. Nhưng điều thú vị trong câu nói của Vieira nằm ở đoạn sau: “Có lẽ điều này dành cho những đội luôn luôn thắng. Chúng tôi nên thắng càng nhiều càng tốt trong tương lai để được hưởng ưu tiên”.
Mùa giải 2011/12, càng về cuối thì những lời phàn nàn rằng Man Utd được trọng tài thiên vị càng nhiều. Patrick Vieira bên phía Man City bình luận rằng cứ mỗi khi đá ở Old Trafford là Man Utd được hưởng đặc lợi mà không CLB nào khác có. Nhưng điều thú vị trong câu nói của Vieira nằm ở đoạn sau: “Có lẽ điều này dành cho những đội luôn luôn thắng. Chúng tôi nên thắng càng nhiều càng tốt trong tương lai để được hưởng ưu tiên”.
Như vậy có nghĩa là Vieira, người đã chẳng còn lạ lùng gì với môi trường Premier League, hiểu rằng thiên vị dành cho Man Utd (nếu có) là điều không đặc biệt. Và vì đã từng thi đấu cho một đội bóng thành công là Arsenal, anh biết rằng các CLB thành công bao giờ cũng “may mắn”.
Như vậy có nghĩa là Vieira, người đã chẳng còn lạ lùng gì với môi trường Premier League, hiểu rằng thiên vị dành cho Man Utd (nếu có) là điều không đặc biệt. Và vì đã từng thi đấu cho một đội bóng thành công là Arsenal, anh biết rằng các CLB thành công bao giờ cũng “may mắn”.
Chẳng cứ gì bóng đá. Jo-Wilfried Tsonga cũng đầu tháng 4 năm nay đã bình luận sau trận thua ở Miami Masters rằng trọng tài cố ý thiên vị Rafael Nadal. “Nếu bóng thực sự rất gần vạch trắng, ông ta sẽ chẳng bao giờ nói là bóng ngoài. Và nếu Rafael không ưa ông ta, tôi tin là ông ta sẽ chẳng có cơ hội ngồi ở đó trong các trận bán kết hay chung kết”. Cũng như Man Utd, Rafael Nadal là một đối tượng thành công trong môn thể thao của mình, do đó những lời phàn nàn xuất hiện là đương nhiên.
Chẳng cứ gì bóng đá. Jo-Wilfried Tsonga cũng đầu tháng 4 năm nay đã bình luận sau trận thua ở Miami Masters rằng trọng tài cố ý thiên vị Rafael Nadal. “Nếu bóng thực sự rất gần vạch trắng, ông ta sẽ chẳng bao giờ nói là bóng ngoài. Và nếu Rafael không ưa ông ta, tôi tin là ông ta sẽ chẳng có cơ hội ngồi ở đó trong các trận bán kết hay chung kết”. Cũng như Man Utd, Rafael Nadal là một đối tượng thành công trong môn thể thao của mình, do đó những lời phàn nàn xuất hiện là đương nhiên.
Vậy ta sẽ có những trường hợp nào để giải thích cho sự “may mắn” của Manchester United? Xin được mạn phép đưa ra những giả thuyết sau.
Vậy ta sẽ có những trường hợp nào để giải thích cho sự “may mắn” của Manchester United? Xin được mạn phép đưa ra những giả thuyết sau.
1. May mắn do sai lầm của đối thủ: May mắn một cách tự nhiên, không có dàn xếp. Điều này dễ hiểu là có trận Man Utd thua một cách may mắn, và cũng có trận thắng nhờ may mắn. Những tình huống trong trận đấu đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ (ví dụ: bàn thắng của Nani vào lưới Tottenham).
1. May mắn do sai lầm của đối thủ: May mắn một cách tự nhiên, không có dàn xếp. Điều này dễ hiểu là có trận Man Utd thua một cách may mắn, và cũng có trận thắng nhờ may mắn. Những tình huống trong trận đấu đó nằm ngoài tầm kiểm soát của họ (ví dụ: bàn thắng của Nani vào lưới Tottenham).
2. Được thiên vị nhờ sức ép sân nhà: Điều này không khó nhận ra, đặc biệt là về nhân vật Howard Webb. Ông trọng tài được nhận huân chương của đế chế Anh này đã bắt đầu làm công việc trọng tài từ năm 1989, tức kinh nghiệm của ông có thừa để chịu sức ép từ các khán giả sân nhà. Tuy nhiên đã có thời gian ông thưởng cho Quỷ Đỏ 3 penalty trong có 4 trận bắt chính ở Old Trafford (2010-2011). Không thể kết luận là có sự thiên vị cố ý, nhưng sự việc diễn ra tới 3 lần, mà một việc 3 lần xảy ra thì bị đặt nghi vấn là đương nhiên.
2. Được thiên vị nhờ sức ép sân nhà: Điều này không khó nhận ra, đặc biệt là về nhân vật Howard Webb. Ông trọng tài được nhận huân chương của đế chế Anh này đã bắt đầu làm công việc trọng tài từ năm 1989, tức kinh nghiệm của ông có thừa để chịu sức ép từ các khán giả sân nhà. Tuy nhiên đã có thời gian ông thưởng cho Quỷ Đỏ 3 penalty trong có 4 trận bắt chính ở Old Trafford (2010-2011). Không thể kết luận là có sự thiên vị cố ý, nhưng sự việc diễn ra tới 3 lần, mà một việc 3 lần xảy ra thì bị đặt nghi vấn là đương nhiên.
3. May mắn do sự áp đảo: Đội bóng nào áp đảo trên sân, đội bóng đó có thể gặp may mắn. Một khi anh có nhiều bóng và bóng chỉ luân chuyển quay phần sân đối phương, điều đó có nghĩa là cơ hội ghi bàn sẽ được tạo ra nhiều hơn cho anh. Man Utd khó có thể ghi những bàn thắng may mắn nếu bản thân họ không dồn ép đối thủ tới tận cùng. Điều này xảy ra với bất cứ đội bóng mạnh nào chứ không riêng gì Man Utd.
3. May mắn do sự áp đảo: Đội bóng nào áp đảo trên sân, đội bóng đó có thể gặp may mắn. Một khi anh có nhiều bóng và bóng chỉ luân chuyển quay phần sân đối phương, điều đó có nghĩa là cơ hội ghi bàn sẽ được tạo ra nhiều hơn cho anh. Man Utd khó có thể ghi những bàn thắng may mắn nếu bản thân họ không dồn ép đối thủ tới tận cùng. Điều này xảy ra với bất cứ đội bóng mạnh nào chứ không riêng gì Man Utd.
4. May mắn do phong cách chơi: Ashley Young và Luis Suarez được coi là 2 trong số những tay nguy hiểm nhất, cần dè chừng nhất trong mắt các đội bóng ở Premier League hiện nay. Lý do là bởi 2 người này có xu hướng ngã vờ trong vòng cấm. Nhưng vì sao điều đó xảy ra thường xuyên? Đó là vì lối chơi – cả Young lẫn Suarez đều có xu hướng xâm nhập vòng cấm đối phương khi có bóng trong chân, mà một khi họ xâm nhập thì việc hậu vệ đối phương bị thổi phạt (dẫn tới penalty) rất dễ xảy ra. Nếu ngã thật thì không nói, nhưng ngã vờ thì là do sai lầm của trọng tài, và đó là yếu tố may mắn mà Young hay tạo ra cho Man Utd.
4. May mắn do phong cách chơi: Ashley Young và Luis Suarez được coi là 2 trong số những tay nguy hiểm nhất, cần dè chừng nhất trong mắt các đội bóng ở Premier League hiện nay. Lý do là bởi 2 người này có xu hướng ngã vờ trong vòng cấm. Nhưng vì sao điều đó xảy ra thường xuyên? Đó là vì lối chơi – cả Young lẫn Suarez đều có xu hướng xâm nhập vòng cấm đối phương khi có bóng trong chân, mà một khi họ xâm nhập thì việc hậu vệ đối phương bị thổi phạt (dẫn tới penalty) rất dễ xảy ra. Nếu ngã thật thì không nói, nhưng ngã vờ thì là do sai lầm của trọng tài, và đó là yếu tố may mắn mà Young hay tạo ra cho Man Utd.
5. Được thiên vị một cách “cân bằng”: Một cách võ đoán thì đây là giả thuyết rằng BTC Premier League tạo ra những may mắn cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhằm tạo ra một cuộc đua kịch tính đến phút chót cho giải đấu. Vòng này Man Utd sẽ được trọng tài “giúp” để thắng, vòng sau đến lượt Man City được bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không thua… và cứ như thế cho tới vòng đấu cuối khi mọi việc bắt đầu trở nên gay cấn. Nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đây là một hành động đánh vào tâm lý người xem, nhất là những ai thích sự hồi hộp.
5. Được thiên vị một cách “cân bằng”: Một cách võ đoán thì đây là giả thuyết rằng BTC Premier League tạo ra những may mắn cho những đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhằm tạo ra một cuộc đua kịch tính đến phút chót cho giải đấu. Vòng này Man Utd sẽ được trọng tài “giúp” để thắng, vòng sau đến lượt Man City được bảo đảm chắc chắn rằng sẽ không thua… và cứ như thế cho tới vòng đấu cuối khi mọi việc bắt đầu trở nên gay cấn. Nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đây là một hành động đánh vào tâm lý người xem, nhất là những ai thích sự hồi hộp.
6. Được thiên vị vì danh tiếng: Loạt bán kết giữa Chelsea và Barcelona tại Champions League năm 2009 sẽ đi vào lịch sử chẳng phải vì kết quả trên sân. Đó là lúc người ta đã bắt đầu gọi chế nhạo “UEFAlona” (UEFA + Barcelona) khi trọng tài Tommy Ovrebo bỏ qua 3 lần để bóng chạm tay của các cầu thủ Barca dẫn tới thất bại của Chelsea. Vào thời điểm đó rất nhiều người mong chờ một trận chung kết Manchester United – Barcelona, và UEFA không khó để nhận ra rằng một trận đấu “trong mơ” như thế sẽ mang về những khoản lợi nhuận kếch xù (Man Utd – Chelsea đã diễn ra 1 năm trước và không phải ai cũng muốn xem lại). Từ bình luận của Patrick Vieira thì có thể nói đây là giả thuyết dễ hiểu – những đội bóng thành công được thiên vị vì họ làm ra TIỀN cho những người tổ chức các giải đấu. Có bao nhiêu người ở Việt Nam xem Swansea thi đấu?
6. Được thiên vị vì danh tiếng: Loạt bán kết giữa Chelsea và Barcelona tại Champions League năm 2009 sẽ đi vào lịch sử chẳng phải vì kết quả trên sân. Đó là lúc người ta đã bắt đầu gọi chế nhạo “UEFAlona” (UEFA + Barcelona) khi trọng tài Tommy Ovrebo bỏ qua 3 lần để bóng chạm tay của các cầu thủ Barca dẫn tới thất bại của Chelsea. Vào thời điểm đó rất nhiều người mong chờ một trận chung kết Manchester United – Barcelona, và UEFA không khó để nhận ra rằng một trận đấu “trong mơ” như thế sẽ mang về những khoản lợi nhuận kếch xù (Man Utd – Chelsea đã diễn ra 1 năm trước và không phải ai cũng muốn xem lại). Từ bình luận của Patrick Vieira thì có thể nói đây là giả thuyết dễ hiểu – những đội bóng thành công được thiên vị vì họ làm ra TIỀN cho những người tổ chức các giải đấu. Có bao nhiêu người ở Việt Nam xem Swansea thi đấu?
7. May mắn do sự phức tạp của bóng đá: Phức tạp ở đây là sự hiện hữu rất nhiều những yếu tố (có thể) quyết định tới kết quả trên sân. Xà ngang, cột dọc, trọng tài, cầu thủ hai bên, sân đấu, thời tiết… và cả triệu tác nhân ảnh hưởng khác. Sự xuất hiện của quá nhiều yếu tố tác động sẽ khiến kết quả trận đấu có thể đi ngoài ý muốn người trong cuộc, và đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả một trận bóng đá video game cũng còn có yếu tố may mắn xuất hiện, vì nó mô phỏng rất nhiều yếu tố khách quan như bóng đá đời thực. Còn nếu muốn xem một trận đấu có kết quả thuyết phục, không tranh cãi? Hãy xem… cờ tướng.
7. May mắn do sự phức tạp của bóng đá: Phức tạp ở đây là sự hiện hữu rất nhiều những yếu tố (có thể) quyết định tới kết quả trên sân. Xà ngang, cột dọc, trọng tài, cầu thủ hai bên, sân đấu, thời tiết… và cả triệu tác nhân ảnh hưởng khác. Sự xuất hiện của quá nhiều yếu tố tác động sẽ khiến kết quả trận đấu có thể đi ngoài ý muốn người trong cuộc, và đó là điều chúng ta phải chấp nhận. Ngay cả một trận bóng đá video game cũng còn có yếu tố may mắn xuất hiện, vì nó mô phỏng rất nhiều yếu tố khách quan như bóng đá đời thực. Còn nếu muốn xem một trận đấu có kết quả thuyết phục, không tranh cãi? Hãy xem… cờ tướng.
Liệt kê ra những giả thuyết như thế có lẽ chưa đủ, nhưng đó là những giả thuyết nghe logic nhất để giải thích cho sự may mắn của Manchester United (và của rất, rất nhiều đội bóng lớn khác). Vậy các bạn độc giả nghĩ thế nào? Giả thuyết nào hợp lý nhất? Còn những giả thuyết nào khác?
Liệt kê ra những giả thuyết như thế có lẽ chưa đủ, nhưng đó là những giả thuyết nghe logic nhất để giải thích cho sự may mắn của Manchester United (và của rất, rất nhiều đội bóng lớn khác). Vậy các bạn độc giả nghĩ thế nào? Giả thuyết nào hợp lý nhất? Còn những giả thuyết nào khác?
Trần Long