Manchester United 2-1 Liverpool: Derby siêu kịch tính

11/02/2012 19:31
H.Q
(GDVN) - Suarez tỏa sáng trước Evra, nhưng không thể che được cái bóng của Rooney.
Tranh cãi nổ ra ngay từ lúc hai đội bắt tay nhau khi Suarez có hành động bỏ qua cái bắt tay của Evra khá tức cười (vòng tay lên cao để bắt tay De Gea trong lúc Evra nắm khủy tay). Dù vậy Evra chẳng việc gì phải bực, bởi trong suốt hiệp 1 Suarez gần như bị cô lập hoàn toàn vì khả năng phân phối bóng kém của Downing và Dirk Kuyt.

Hiệp 1 ít có cơ hội rõ ràng nào được tạo ra bởi cả hai bên. Paul Scholes có cú đánh đầu thẳng vào Pepe Reina ở khoảng cách 6m trong những phút đầu tiên là tình huống đáng chú ý nhất của 45 phút đó. Trong đường hầm một cuộc cãi lộn đã nổ ra giữa Evra và Suarez với sự tham gia của Martin Skrtel, nhưng cảnh sát kịp tách họ ra.

Bước vào hiệp 2, trận đấu bất ngờ đi sang một hướng khác. Steven Gerrard vô tình bấm bóng quá nhẹ để cho Rooney tung cú vô-lê tầm gần hạ gục Pepe Reina ở phút 46. Chỉ 3 phút sau, Antonio Valencia cướp bóng từ chân Jay Spearing và căng vào để “gã Shrek” xâu kim Reina ở chấm 11m. Mọi lời dặn dò của Kenny Dalglish trong phòng thay đồ giữa hiệp đã đổ xuống sông.
Cú đúp của Rooney tmang lại thắng lợi quan trọng cho Quỷ Đỏ.
Cú đúp của Rooney tmang lại thắng lợi quan trọng cho Quỷ Đỏ.

Trước tình thế khó khăn, Liverpool phải dâng cao nhưng phải tới phút 80, Luis Suarez mới rút ngắn tỷ số từ một pha sút phạt của Enrique. Rio Ferdinand phá bóng hỏng tạo điều kiện cho chân sút người Uruguay mang lại cơ hội sống sót cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên trong 10 phút chính thức còn lại cùng 3 phút bù giờ, Liverpool không thể thêm một lần nữa chọc thủng lưới David De Gea nhờ sự chắc chắn trong phòng ngự của MU. 2-1 cho MU và Patrice Evra ăn mừng trên sân như một kẻ trúng số.

Với thắng lợi này MU đã tạm vượt lên dẫn trước Man City với khoảng cách 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Wayne Rooney đánh dấu lần thứ 350 khoác áo MU với một cú đúp, và anh xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Bàn thắng: Liverpool - Suarez (80'); MU - Rooney (46', 49')
H.Q