M.U lại thắng ‘ăn may’?

08/10/2012 08:07
Tuyết Trinh
(GDVN) - Cú đánh đầu của tiền đạo Papiss Demba Cisse dường như đã đưa bóng đi hết vạch vôi khung thành M.U trước khi thủ thành David De Gea phá ra…
Papiss Cisse có vẻ đã đưa bóng đi hết vạch vôi.
Papiss Cisse có vẻ đã đưa bóng đi hết vạch vôi.

… Tuy nhiên, trọng tài Howard Webb và trọng tài biên không công nhận đó là một bàn thắng. Khi ấy M.U đang dẫn Newcastle 2-0 và trận đấu vẫn còn khoảng 40 phút nữa, nếu Newcastle được công nhận bàn thắng và rút ngắn tỷ số còn 1-2, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra.

De Gea dường như đã đấm bóng ra khi nó đã nằm trọn trong lưới.
De Gea dường như đã đấm bóng ra khi nó đã nằm trọn trong lưới.

M.U một lần nữa lại thắng may?

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến về bài viết này.
Tuyết Trinh